Bóng đá Malaysia lại rúng động vì bạo lực trên khán đài

Tạ Hiển (theo AFP)Cập nhật 17:58 ngày 18/05/2015

Các CĐV của Terengganu bị cáo buộc đã phóng hỏa một xe cứu thương và đập vỡ cổng sân vận động Sultan Mizan Zainal Abidin

VTV.vn - Một nhóm CĐV Malaysia quá khích đã gây bạo loạn trong trận đấu bán kết lượt về Cúp Quốc gia nước này giữa Terengganu và LionsXII FC của Singapore.

Tối qua (17/5), cảnh sát Malaysia đã phải xịt hơi cay khoảng 30 lần để giải tán đám đông và bắt tạm giam 25 CĐV quá khích sau trận bán kết Cúp Quốc gia giữa hai đội Terengganu và LionsXII FC của Singapore.

Các CĐV của Terengganu bị cáo buộc đã phóng hỏa một xe cứu thương và đập vỡ cổng sân vận động Sultan Mizan Zainal Abidin tại thành phố Kuala Terengganu sau khi đội chủ nhà không thể giành quyền lọt vào trận chung kết.

Terengganu đã đánh bại đối thủ đến từ Singapore với tỷ số 3-2 ở trận lượt về. Tuy nhiên, Lions XII vẫn là đội bóng đoạt vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-4 sau hai lượt trận nhờ ghi được nhiều bàn thắng trên sân khách hơn. Bạo động đã phát sinh sau khi pha lập công thứ 4 của đội chủ nhà ở những phút cuối không được trọng tài chính công nhận.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết: “Một nhóm nhỏ CĐV của Terengganu đã gây ra bạo loạn do bức xúc với phán quyết của trọng tài. Chúng tôi đã xịt hơi cay khoảng 30 lần bởi những kẻ quá khích không chịu giải tán sau trận đấu”.

Ông Hamidin Mohamad Amin – Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tuyên bố, liên đoàn đang hết sức bất bình và khẳng định sẽ thảo luận vụ việc này tại cuộc họp diễn ra vào ngày hôm nay (18/5).

Tháng 12 năm ngoái, trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên SVĐ Shah Alam tại lượt đi trận bán kết AFF Suzuki Cup 2014, một số CĐV quá khích của đội nhà đã tấn công CĐV Việt Nam trên khán đài làm nhiều người bị thương.

Bộ trưởng Thể thao Malaysia gửi lời xin lỗi tới CĐV Việt Nam Bộ trưởng Thể thao Malaysia gửi lời xin lỗi tới CĐV Việt Nam

Bộ trưởng Thể thao Malaysia đã lên án những kẻ quá khích trên khán đài Shah Alam trong trận bán kết AFF Cup vào tối qua (7/12).

Trước đó một tuần, FAM đã nhận án phạt tiền lên tới 10.000 USD vì những hành vi không đẹp của CĐV Malaysia trong trận giao hữu với Philippines hồi tháng 3/2014 trên SVĐ Selayang.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.