BXH FIFA tháng 8/2013: Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 4 ĐNA

Trần Chân (Theo FIFA)Cập nhật 07:15 ngày 09/08/2013

 Trong BXH tháng 8/2013 mới được FIFA công bố, ĐT Việt Nam tụt 11 bậc và rơi xuống vị trí thứ 4 tại Đông Nam Á, đứng sau Thái Lan, Philippines và Singapore.

Trong tháng 7/2013, ĐT Việt Nam chỉ có duy nhất một trận đấu ở cấp quốc tế là trận giao hữu với CLB Arsenal. Tuy nhiên, trận đấu này không thuộc hệ thống các trận giao hữu cấp độ A của FIFA. Vì thế, ĐT Việt Nam đã bị tụt 11 bậc xuống hạng 156 thế giới với 139 điểm, đồng thời xuống thứ tư Đông Nam Á và thứ 29 châu Á.

‘ ĐT Việt Nam (áo đỏ) đã tụt 11 bậc trên BXH FIFA tháng 8/2013. (Ảnh: Soha)

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đã tăng một bậc để vươn lên vị trí số 1 Đông Nam Á với 223 điểm, đứng ở hạng 137 thế giới và đứng thứ 20 châu Á. Trong khi đó, Philippines có sự tiến bộ rõ rệt khi vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á với 208 điểm, hạng 141 thế giới và hạng 22 châu Á.

Tại khu vực châu Á, Nhật Bản vẫn đứng đầu với 695 điểm. Tiếp theo lần lượt là Australia (hạng 46, tụt sáu bậc), Iran (hạng 52, giữ nguyên), Hàn Quốc (hạng 56, tụt 13 bậc) và Uzebkistan (hạng 59, tụt một bậc).

Trong top 10 thế giới, các thứ hạng không có nhiều sự thay đổi đáng kể nào. Theo đó, Tây Ban Nha vẫn đứng ở vị trí cao nhất với 1484 điểm. Tiếp đó lần lượt là Đức, Colombia, Argentina và Hà Lan. Các vị trí còn lại trong top 10 là Italia, Bồ Đào Nha, Croatia, Brazil và Bỉ.

‘ 10 đội bóng hàng đầu thế giới theo xếp hạng của FIFA

Đáng chú ý nhất trong top 20 chính là ĐT Mĩ. Mĩ đã tăng thêm ba bậc và xếp ở vị trí thứ 19 do vừa giành được chức vô địch thứ 5 ở giải CONCACAF Gold Cup. Như vậy Mĩ đã quay trở lại tốp 20 sau 2 năm rưỡi vắng mặt.