Cảm nhận của các VĐV nước ngoài tại Giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á Tuần Châu 2017

Anh Duy (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:10 ngày 05/05/2017

VTV.vn - Mỗi năm Giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á đón chào rất nhiều vận động viên huấn luyện viên nước ngoài - những đại sứ du lịch đầy thiện chí cho chính Tuần Châu.

VĐV Lee Gladys - Đội Bóng chuyền bãi biển Singapore:

"Thời tiết ở Việt Nam hơi nóng nhưng cũng giống ở Singapore. Con người ở đây thân thiện. Đồ ăn thì chúng tôi thấy hơi nhiều gạo trắng nhưng không sao cả. Tôi thấy đa phần ở đây ai cũng hiểu tiếng Anh. Ở Việt Nam khá vui nên tôi sẽ trở lại".

HLV Yap En Chan Stanlu - Đội Bóng chuyền bãi biển Malaysia:

"Điều kiện ăn ở ở đây tốt, đảm bảo đầy đủ nhu cầu. Chúng tôi không có phàn nàn gì. Cảnh ở đây cũng rất đẹp".

VĐV Shaunna Polley - Đội Bóng chuyền bãi biển New Zealand:

"Đây là lần thứ 4 tôi tới Việt Nam. Tôi thích cảnh đẹp ở Hạ Long vì đã đi vịnh cũng như một vài hang đá. Tôi rất muốn có thể quay lại đây như khách du lịch để kéo bạn bè đi cùng".

VĐV Mariafe Aracho Del Solar - Đội Bóng chuyền bãi biển Australia:

"Mọi thứ rất tuyệt. Tôi đến đây nhiều lần nhưng thực ra cũng chỉ ở Hạ Long. Tôi muốn khám phá thêm một vài địa điểm nữa ở đây rồi có thể là Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh".