Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia từ chức

Trần Quang (Tổng hợp)Cập nhật 06:09 ngày 21/11/2017

VTV.vn - Sau thất bại của ĐT Italia trong việc giành vé dự World Cup 2018, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia, ông Carlo Tavecchio (74 tuổi) đã thông báo từ chức.

ĐT Italia đã rất gần với tấm vé dự World Cup 2018 nhưng việc họ để thua 0-1 trước ĐT Thuỵ Điển sau 2 lượt trận tại vòng play-off đã đánh mất tất cả. Lần đầu tiên sau 60 năm, Italia lại vắng mặt tại một kỳ World Cup.

Ngay sau thất bại của ĐT Italia, hàng loạt ngôi sao như thủ môn Gianluigi Buffon, Daniele De Rossi, Andrea Barzagli và Giorgio Chiellini đã quyết định chia tay ĐTQG Italia. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Italia (IFF) đã sa thải HLV Giampiero Ventura sau thất bại của đáng xấu hổ của bóng đá nước này.

Mới đây nhất, Chủ tịch LĐBĐ Italia (FIGC), ông Carlo Tavecchio (74 tuổi) đã thông báo từ chức sau khi đội tuyển Italia thất bại trong việc giành vé dự World Cup 2018.

Phát biểu trước giới truyền thông sau cuộc họp tại Rome vào hôm 20/11, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia cho biết: "Tôi không phải là người đã lựa chọn huấn luyện viên Ventura nhưng bây giờ tôi phải trả giá vì thất bại của ông ấy tại đội tuyển. Đã có rất nhiều điều tốt được thực hiện trong 3 năm qua nhưng giờ cần phải thay đổi và cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra trong 90 ngày tới".