Chuyện về các cô, cậu bé dẫn đội bóng tại Euro 2016

Trung tâm Tin tức VTV24Cập nhật 13:25 ngày 23/06/2016

VTV.vn - Tại Euro 2016, tổng cộng có 750 trẻ em được tuyển chọn để làm nhiệm vụ này. Độ tuổi theo quy định là 6-10 tuổi, ngày sinh trong khoảng từ 11/7/2005 đến 10/6/2010.

"Player escort" - những trẻ em chịu trách nhiệm dẫn cầu thủ - là một phần không thể thiếu tại các giải đấu. Không phải trải qua một khóa huấn luyện dài như các tình nguyện viên, những cô cậu bé này chỉ cần nộp đơn dự tuyển làm player escort rồi chờ đợi xem mình có may mắn được lựa chọn hay không.


Được đứng cùng cầu thủ thần tượng là một trong những niềm hạnh phúc cảu các player escort. (Ảnh minh họa)

Được đứng cùng cầu thủ thần tượng là một trong những niềm hạnh phúc cảu các player escort. (Ảnh minh họa)

Một ngày trước mỗi trận đấu, những player escort cùng với người bảo trợ là bố hoặc mẹ sẽ phải tập trung ở một khách sạn gần sân vận động diễn ra trận đấu đó. Tại đây, các em sẽ được huấn luyện trong thời gian ngắn về công việc dẫn cầu thủ. Sau đó, chỉ 10 phút trước giờ bóng lăn, những player escort mới được đứng trong đường hầm cùng các cầu thủ. Tuy nhiên, đó đúng là 10 phút không thể nào quên của cuộc đời với các em nhỏ.

Tay trong tay ngay sát cạnh thần tượng, trải nghiệm không khí đầy sôi động trước mỗi trận đấu là điều tuyệt với mà chỉ có bóng đá và Euro mới có thể mang lại cho các cô cậu bé này.

Cảnh khuyển - người bạn chiến đấu của lực lượng đặc nhiệm RAID tại Euro 2016 Cảnh khuyển - người bạn chiến đấu của lực lượng đặc nhiệm RAID tại Euro 2016

VTV.vn - Để có mặt trong đội an ninh bảo vệ cho các trận đấu của Euro 2016, 10 chú khuyển phải trải qua 3 tháng huấn luyện hết sức khắt khe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!