Cựu tiền vệ Real bị Interpol truy nã

Theo Bóng đá sốCập nhật 23:35 ngày 30/04/2015

VTV.vn - Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) vừa chính thức phát đi thông báo truy nã đối với trường hợp của cựu tiền vệ Real Madrid, Freddy Rincon.

Theo thông báo được Interpol phát đi, Freddy Rincon bị tình nghi là có liên quan đến một đường dây vận chuyển ma túy lớn tại Panama thông qua tay trùm khét tiếng của đất nước này là Pablo Rayo Montano. Không chỉ có vậy, Freddy Rincon còn bị cáo buộc dính líu đến các hoạt động "rửa tiền".

Còn nhớ, đây không phải lần đầu tiên Freddy Rincon bị "sờ gáy". Vào năm 2007, cựu tuyển thủ Colombia cũng đã bị bắt giữ bởi Cảnh sát Brazil với tội danh tương tự. Tuy vậy, Freddy Rincon sau đó được thả tự do.

Rincon từng cùng đội tuyển Colombia thi đấu tại 3 kỳ World Cup liên tiếp 1990, 1994, 1998 và ghi được 17 bàn thắng. Giây phút đáng nhớ nhất trong cuộc đời cầu thủ của Rincon chính là bàn thắng vào lưới đội tuyển Đức để qua đó giúp Colombia lọt vào vòng 2 World Cup 1990.

Ở cấp độ CLB, Rincon là đội trưởng CLB Corinthians của Brazil từng giành chức vô địch World Cup các CLB năm 2000.

Bên cạnh đó, cựu tiền vệ người Colombia cùng từng khoác áo Real ở mùa 1995-96 sau khi chuyển tới từ Napoli nhưng không thể hiện được nhiều. Sau 18 trận đá cho Real Madrid và ghi được 2 bàn, Rincon sau đó đã chuyển sang Brazil khoác áo Palmeiras.