Cựu tuyển thủ Ngọc Châm và niềm đam mê bóng đá

Quốc Hùng (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:01 ngày 20/11/2017

VTV.vn - Nhắc đến cựu tuyển thủ Ngọc Châm, người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến cầu thủ tài sắc vẹn toàn, một chân sút chủ lực đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Trong ĐT bóng đá nữ Việt Nam, cựu tuyển thủ Ngọc Châm được nhắc tới như một ngôi sao tài sắc vẹn toàn nhưng lại khá lận đận với những giải đấu quốc tế. Ba lần lỡ hẹn với SEA Games, là ba lần cô phải gạt nước mắt bởi chấn thương dây chằng đầu gối. Giờ đây, tuy đã có một công việc ổn định nhưng cựu tiền đạo bóng đá nữ Việt Nam lừng lẫy một thời vẫn gắn bó với trái bóng tròn, nhưng niềm đam mê lúc này là truyền dạy những kỹ năng chơi bóng cho các em nhỏ.

Nhắc đến cựu tuyển thủ Ngọc Châm, người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến cầu thủ tài sắc vẹn toàn, một chân sút chủ lực đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Từng giành nhiều danh hiệu như: Quả bóng Vàng Việt Nam, Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Cá nhân xuất sắc nhất...Tuy nhiên, để bén duyên với Bóng đá, Ngọc Châm đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, gia đình không muốn cho đi theo nghiệp thể thao.

Giờ đây, khi đã từ giã sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, có công việc ổn định tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội nhưng cựu tuyển thủ quốc gia Ngọc Châm vẫn dành thời gian hướng dẫn các kỹ năng cơ bản cho các em nhỏ. Quả bóng Vàng nữ 2008 mong muốn truyền thêm niềm đam mê để các em có thể trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp cho Bóng đá nước nhà trong tương lai.

Bằng ý chí, sự nỗ lực phấn đấu của cầu thủ tài sắc vẹn toàn, Ngọc Châm đã vượt qua rất nhiều khó khăn để giờ đây có được một gia đình nhỏ ấm áp và cô vẫn chưa bao giờ rời xa bóng đá... Cựu tiền đạo một thời của bóng đá nữ Việt Nam luôn cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống gia đình hiện tại, bởi gia đình vẫn là điểm tựa quan trọng để Ngọc Châm có thêm sức mạnh để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.