Diego Costa không từ bỏ phong cách thi đấu "du côn"

H.MCập nhật 15:48 ngày 27/02/2015

Diego Costa khẳng định sẽ không thay đổi phong cách thi đấu dù có bị nước Anh chỉ trích.

(VTV.vn) - Diego Costa cho rằng anh cũng chỉ là “nạn nhân” của lối đá giàu thể lực của bóng đá Anh và tuyên bố sẽ không thay đổi phong cách thi đấu.

Ngoài khả năng ghi bàn siêu hạng, Diego Costa còn được biết đến như một “gã đầu gấu” với nhiều tình huống tiểu xảo gây đau đớn cho cầu thủ đối phương. Mới đây, chân sút người Tây Ban Nha đã bị treo giò 3 trận vì hành vi giẫm vào chân Emre Can của Liverpool. Mặc dù sau đó cựu ngôi sao của Atletico Madrid đã khẳng định mình hoàn toàn vô tình, thế nhưng, điều đó cũng không giúp Diego Costa tránh được những “gạch đá” từ dư luận về lối chơi thô bạo của mình.

Án phạt của Diego Costa đã chính thức hết hiệu lực và có vẻ như anh sẽ lại được HLV Mourinho sử dụng trong trận đấu vô cùng quan trọng – cuộc đối đầu tranh ngôi vô địch Capital One Cup với Tottenham.

Chia sẻ với báo chí, Diego Costa cho biết anh đang lọt vào “tầm ngắm” của dư luận Anh quốc. Tuy nhiên, không vì thế mà chân sút gốc Brazil phải thay đổi phong cách chơi bóng của mình. Diego Costa nói: “Tôi sẽ không thay đổi phong cách thi đấu của mình. Tôi nhận thức rõ được tình thế của mình và tôi sẽ cẩn thận hơn. Bởi lẽ, mọi chuyện tôi làm có thể sẽ không được nhìn nhận khách quan như người khác làm. Những gì tôi làm được rêu rao nhiều hơn mọi cầu thủ khác”.

“Tôi sẽ cẩn thận hơn nhưng không bao giờ thay đổi phong cách chơi bóng. Thứ mang tôi tới với Chelsea chính là khả năng chơi bóng của tôi”, Diego Costa cho biết thêm.

Costa đã có 18 bàn thắng ở mùa giải này cho Chelsea, tuy nhiên, ở 4 trận đấu gần nhất được ra sân, chân sút chủ lực của The Blues đã không thể nổ súng. Bên cạnh đó, tại Capital One Cup, Diego Costa cũng chưa từng ghi bàn. Và vì thế, tiền đạo người Tây Ban Nha đang rất nóng lòng lập công cho Chelsea để giúp đội nhà mang về danh hiệu đầu tiên trong mùa giải này.

“Khi tôi đang có phong độ tốt, tôi bỗng nhiên bị "treo giò" mà chẳng hiểu vì sao. Giờ đây, tôi có vẻ như đang xuống sức một chút và tôi phải cố gắng hết khả năng. Hy vọng rằng tôi sẽ lại có thể ra sân với 100% phong độ.

“Tôi không chọn các giải đấu để ghi bàn hay cay cú ghi bàn vào lưới các đội bóng kình địch nào cả. Tôi là tiền đạo và nhiệm vụ của tôi là ghi bàn trong mỗi trận đấu được ra sân. Dù tôi chưa từng ghi bàn tại Capital One Cup, thế nhưng, mong rằng điều đó sẽ xảy đến trong trận chung kết”, Diego Costa kết lại.

Nếu Costa đá tệ, Mourinho đừng quên Drogba!

 


Drogba là sự lựa chọn không tồi cho hàng công Chelsea khi Diego Costa "tịt ngòi"


Costa nhiều khả năng sẽ được đá chính tại Wembley tuy nhiên nếu cầu thủ này thi đấu không thành công, Mourinho sẽ còn một sự lựa chọn khác – đó chính là trò cưng Didier Drogba. Trong quá khứ, Voi rừng luôn tỏ ra rất có duyên tại SVĐ quốc gia Anh khi có 8 lần nổ súng trong 8 trận đấu của Chelsea ở Wembley. Tiền đạo người Bờ biển Ngà mới chỉ một lần duy nhất trong sự nghiệp phải nếm trải cảm giác thất bại tại Wembley - ở trận chung kết League Cup 2008 (thua Tottenham 1-2).

Nói về cơ hội phục thù Tottenham ở Wembley vào Chủ nhật, lão tướng “công thần” của Chelsea khẳng định anh vẫn đang khao khát chiến thắng như thời kỳ đỉnh cao. Drogba cho hay: “Thật khó chấp nhận thất bại (năm 2008) bởi đó là trận đấu thứ hai của tôi cho Chelsea sau khi tôi trở về từ CAN. Chelsea đã khởi đầu tốt (Drogba ghi bàn thắng duy nhất cho Chelsea) nhưng chúng tôi đã thua bởi đội bóng chơi hay hơn. Luôn là như vậy, khi giành được danh hiệu trong trận chung kết thì đó là bởi đội bóng của bạn đã chơi tốt hơn. Và lần đó, Tottenham là những người chơi hay hơn Chelsea. Hãy ra sân và mọi người sẽ thấy tôi khao khát chiến thắng như thế nào”.

“Kể cả khi không được thi đấu hoặc ngồi trên băng ghế dự bị, việc để thua trong một trận chung kết thật khó chấp nhận bởi mỗi cầu thủ đều là một phần của đội bóng. Kịch bản tồi tệ đó có thể xảy ra nhưng tôi sẽ cố để ngăn chặn nó bằng mọi giá. Nếu tôi có thể làm nên sự khác biệt, dù chỉ được vào sân trong khoảng 2 phút trước khi hết giờ, tôi cũng sẽ cố gắng”, Drogba kết lại.