Diego Simeone "hạnh phúc" vì thất bại của Atletico Madrid

H.M (dịch)Cập nhật 09:35 ngày 26/02/2015

HLV Diego Simeone cho rằng 1-0 không phải kết quả quá tệ và Atletico Madrid có thể thu xếp mọi chuyện ổn thỏa trong trận lượt về

(VTV.vn) - Vị thuyền trưởng của Atletico Madrid - Diego Simeone cho hay ông “hạnh phúc” với việc chỉ để thua với cách biệt tối thiểu...

Cú dứt điểm tuyệt vời của Hakan Calhanoglu bên phía Bayer Leverkusen đã mang về chiến thắng tối thiểu cho đại diện của nước Đức trước ĐKVĐ La Liga. Dù cơ hội vẫn chưa hết với Atletico Madrid nhưng dù sao việc Rojiblancos để thua trước đối thủ dưới cơ cũng là điều bất ngờ của lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Thế nhưng, bất chấp sự nghi ngại từ phía dư luận báo chí, HLV Diego Simeone vẫn tỏ ra khá bình thản. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, vị chiến lược gia người Argentina thậm chí còn cho biết mình cảm thấy rất… vui mừng. Thuyền trưởng của Atletico Madrid cho hay: “Mọi chuyện không có vẻ sẽ tồi tệ hơn được. Đó là một trận đấu lạ lùng. Tôi không nghĩ rằng đội nào tạo được ra nhiều cơ hội hơn. Atletico Madrid đã không khắc chế được lối đá pressing của đối thủ. Họ cầm nhiều bóng hơn nhưng chúng tôi cũng có cơ hội ghi bàn”.

“Atletico Madrid đã có 2 cơ hội ghi bàn trong hiệp 1, bên cạnh đó là một bàn thắng không được công nhận. Vì thế, tôi hài lòng với việc để thua 0-1. Tôi hình dung rằng Torres đã có một bàn thắng và quả thực cậu ấy đã làm tung lưới đối thủ nhưng kết quả lại không được công nhận. Tôi không hiểu ai đã ra quyết định không công nhận bàn thắng trong tình huống đó – trọng tài thứ tư, thứ năm hay thứ ba? Tôi cũng cảm giác Bayer Leverkusen không quá quyết liệt bởi với đối thủ khác có lẽ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn”, vị chiến lược gia người Argentina cho biết thêm.

Ngoài chiếc thẻ đỏ tai hại của Tiago ở những phút cuối trận, trong trận đấu với Bayer Leverkusen vừa kết thúc cách đây ít giờ, Atletico Madrid cũng vô tình thiệt quân khi 2 cầu thủ của CLB này phải rời sân vì chấn thương. Mặc dù vậy, HLV Diego Simeone cũng không lên tiếng chỉ trích lối chơi rắn của Bayer Leverkusen. Vị chiến lược gia người Argentina tin tưởng rằng đội hình của Atletico Madrid đủ dày dặn để có thể thay thế những con người không thể góp mặt ở trận lượt về tại Vicente Calderon.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.