Dortmund “mở đường” để Marco Reus ra đi

Chí Hiển (theo Goal)Cập nhật 17:03 ngày 15/01/2015

Giám đốc điều hành của Dortmund thừa nhận, đội bóng vùng Ruhr không thể giữ chân Marco Reus nếu anh quyết chí ra đi.

Khi được hỏi về tương lại ngôi sao Marco Reus tại Borussia Dortmund, Giám đốc điều hành CLB Hans-Joachim Watzke thừa nhận, đội chủ sân Signal Iduna Park không có khả năng ngăn cản tiền đạo người Đức chuyển tới một đội bóng khác.

Mặc dù Reus vẫn còn hợp đồng với Dortmund tới năm 2017 nhưng bất kỳ đội bóng nào cũng có thể sở hữu anh nếu chi ra 25 triệu Euro tiền phá vỡ hợp đồng vào mùa hè này.

Ông Watzke cho biết: “Tôi hy vọng cậu ấy sẽ ở lại đội bóng thêm một thời gian dài nữa. Nếu quyết định khác, cậu ấy hoàn toàn có thể ra đi. Một trong những thử thách của bóng đá là thay đổi môi trường và làm được những điều mới mẻ”.

Hiện nay, Marco Reus vẫn chưa thể trở lại thi đấu kể từ khi dính chấn thương ở mắt cá chân trong trận hòa 2-2 với Paderborn vào ngày 24/11. Tiền đạo người Đức cho biết, anh chỉ quyết định về tương lai của mình sau khi hồi phục thể lực để tiếp tục thi đấu.

Ông Watzke nói thêm: “Tôi hoàn toàn có thể hiểu được mong muốn hồi phục để chơi bóng trở lại và lựa chọn con đường phía trước của cậu ấy. Đó là điều hết sức bình thường trong bóng đá”.

Dortmund đang có khởi đầu tồi tệ sau lượt đi của Bundesliga với 10 trận thua sau 17 vòng đấu và rơi xuống vị trí áp chót trên BXH.

Thành tích đáng buồn của đội bóng vùng Ruhr đang đe dọa nghiêm trọng tới chiếc ghế của HLV Jurgen Klopp. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của Dortmund vẫn thể hiện sự tin tưởng với nhà cầm quân người Đức.

“Tôi luôn cho rằng ông ấy là một HLV tuyệt vời. Ông ấy đã đạt được nhiều thành công suốt 6 năm qua và chúng tôi không thể thay đổi suy nghĩ chỉ trong vòng 1 phút. Tôi chắc chắn 100% rằng ông ấy là người phù hợp với Borussia Dortmund” - ông Hans-Joachim Watzke chia sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.