"Hớt tay trên" Bayern, Dortmund khẳng định 2 CLB vẫn thân thiết

H.M (dịch)Cập nhật 16:23 ngày 24/08/2016

VTV.vn - CEO Dortmund khẳng định đội bóng sọc vàng đen đã "đo ván" Bayern trong thương vụ Ousmane Dembele, tuy nhiên, mối quan hệ giữa 2 CLB vẫn rất tốt đẹp.

Tổng Giám đốc điều hành của Dortmund Hans-Joachim Watzke đã khẳng định rằng CLB sở hữu Ousmane Dembele sau khi đánh bại Bayern Munich. Mặc dù vậy, ông cũng khẳng định mối quan hệ giữa 2 CLB vẫn rất tốt đẹp.

Dembele gia nhập Dortmund từ Rennes hồi tháng 5/2016 sau khi đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Signal Iduna Park. Mùa giải trước, Dembele đã gây ấn tượng mạnh khi ghi được 12 bàn thắng sau 26 lần ra sân cho đội bóng Ligue 1.

Lý giải về việc chiêu mộ được Ousmane Dembele, CEO của Dortmund cho hay, đội bóng sọc vàng đen đã ra tay nhanh hơn đối thủ cạnh tranh Bayern Munich, tuy nhiên, vị này cũng khẳng định mọi chuyện không ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa 2 CLB. Dortmund và Bayern Munich tiếp tục có những bản giao kèo qua lại khi Mats Hummels tới Bayern trong khi Mario Gotze và Sebastian Rode di chuyển theo hướng ngược lại.

"Ở thương vụ Dembele, Dortmund đã nhanh tay hơn", ông Watzke chia sẻ - "Tôi không biết Bayern quan tâm tới đâu nhưng Dortmund đã tiếp cận cầu thủ này rất sớm. Dembele là một tài năng xuất chúng và cậu ấy có nhiều thứ cần học. Dembele cần phải học tiếng Đức và giao tiếp với đội bóng".

"Tôi không trách Bayern trong trường hợp này. Chúng tôi đã có 3 cuộc nói chuyện với ông Karl- Heinz Rummenigge trong năm nay. Mối quan hệ giữa 2 CLB đều rất tốt đẹp và chuyên nghiệp. Bayern cho thấy họ cùng đẳng cấp với Real. Và cũng thật không có lý do gì để cho rằng chúng tôi đã chơi xấu với Bayern Munich bởi chỉ nên tấn công đối thủ nếu họ đang trong thời kỳ yếu đuối mà thôi".