Jack Wilshere cảm thấy đau lòng nếu phải chia tay Arsenal

Ban Thể thao VTVCập nhật 16:15 ngày 25/05/2015

Wilshere chỉ muốn ở lại Arsenal

VTV.vn - Tiền vệ trẻ người Anh cho biết sẽ rất đau lòng nếu BLĐ Arsenal quyết định bán anh cho một đội bóng khác.

Jack Wilshere đã trải qua mùa bóng 2014/15 đầy khó khăn khi không thể đóng góp nhiều cho Arsenal bởi chấn thương nặng ở mắt cá chân. Chính những ca chấn thương kéo dài cùng sự suy giảm đáng kể về mặt phong độ khiến báo chí nước Anh dấy lên tin đồn Arsenal đã sẵn sàng chia tay “cựu thần đồng” một thời nhằm tái đầu tư bằng một bản hợp đồng khác.

Về phía cá nhân Wilshere, anh luôn khẳng định tình yêu và sự trung thành tuyệt đối với đội bóng dù vẫn chưa được trao nhiều cơ hội thể hiện.

“Sẽ rất đau lòng nếu CLB bán tôi”, tiền vệ 23 tuổi phát biểu trên Daily Mail. “Hi vọng Arsenal cần tôi. Nếu họ không cần, điều đó sẽ rất đau đớn. Sẽ là một cảm giác lạ lùng nếu phải thi đấu cho đội bóng khác, tôi từng đến Bolton theo dạng cho mượn và chỉ điều ấy cũng đã rất lạ lùng rồi”.

“Giờ tôi đang cảm thấy sẵn sàng hơn bao giờ hết và điều đó sẽ không thay đổi. Tôi muốn chơi bóng nhiều hơn trước khi mùa giải năm nay khép lại, sau đó sẽ chờ đợi kế hoạch mà HLV dành cho tôi trong mùa giải kế tiếp. Tôi muốn được chơi cho đội một”, tuyển thủ Tam sư nói tiếp. “Tôi muốn chơi bóng tại Premier League, Champions League và tiếp tục sự nghiệp quốc tế với đội tuyển Anh”.

Wilshere tỏ ra thờ ơ trước những tin đồn chuyển nhượng đồng thời cho biết vẫn chưa nói chuyện cụ thể với Giáo sư Wenger: “Bạn không thể khiến những tin đồn dừng lại được. Tôi vẫn chưa nói chuyện với HLV, ông ấy cũng chưa đề cập với tôi về chuyện đó. Điều quan trọng hiện tại là phải trở lại đội hình càng sớm càng tốt. Những tin đồn chỉ bắt đầu dấy lên khi tôi gặp chấn thương. Tôi chỉ muốn trở lại càng nhanh càng tốt”.

Jack Wilshere mới ra sân 20 trận mùa này cho Pháo thủ và có được một bàn thắng. Anh mới trở lại thi đấu cho đội một kể từ sau trận thắng Hull City hôm 5/5 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.