Khó khăn của đội bóng nhi đồng Hà Nội

Trần Hòa (Ban Thể Thao)Cập nhật 06:25 ngày 09/06/2017

VTV.vn - Trong nhiều năm qua Hà Nội không quá nổi trội tại giải Nhi đồng toàn quốc vì rất nhiều những lý do ngoài chuyên môn.

Hôm nay (9/6), Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc cúp Fami Kid 2017 sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu tại vòng loại bảng 1 tại Yên Bái. Tham dự bảng đấu này đáng chú ý là sự xuất hiện của đội Nhi đồng Hà Nội.

Dù là địa phương có phong trào bóng đá phát triển cả ở mức độ chuyên nghiệp lẫn phong trào. Thế nhưng nhiều năm qua Hà Nội không quá nổi trội tại giải Nhi đồng toàn quốc vì rất nhiều những lý do ngoài chuyên môn.

Nội dung: Hàng năm, thành phố Hà Nội có riêng một giải Bóng đá lứa tuổi tiểu học để tuyển chọn quân số cho đội Nhi đồng Hà Nội. Rất nhiều những cầu thủ nhí có tố chất nổi trội được phát hiện qua giải đấu này. Tuy nhiên cái khó của những nhà chuyên môn là không thể tập hợp tất cả những cầu thủ mà mình ưng ý nhất để tiến hành đào tạo bài bản vì không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình các em.

Khi đã xong quá trình tuyển chọn, việc huấn luyện các cầu thủ nhí Hà Nội cũng đòi hỏi cả 1 sự khéo léo của ban huấn luyện. Ngoài việc phải tạo ra các bài tập đủ hấp dẫn để các em vừa học vừa chơi bóng. HLV Nguyễn Anh Tuấn đôi khi còn phải giải quyết những vấn đề phát sinh ngoài chuyên môn

Có một thực tế rằng, dù là địa phương có phong trào bóng đá phát triển cả ở mức độ chuyên nghiệp lẫn phong trào. Thế nhưng vì nhiều lý do Hà Nội vẫn chưa giành bất cứ một thành tích đáng kể nào tại giải Nhi đồng toàn quốc.

Năm nay, đội cũng không đặt nặng thành tích mà chỉ coi đây là một sân chơi bổ ích và lành mạnh cho các cầu thủ nhí.