Khởi động giải Bóng đá phong trào ngành Công Thương 2013

Trung Khánh (Ảnh: VTV News)Cập nhật 15:49 ngày 12/08/2013

 Chiều 12/8, tại trụ sở Bộ Công Thương, buổi họp báo giải Bóng đá phong trào ngành Công Thương, Cup Tạp chí Công Thương lần thứ II năm 2013 đã chính thức diễn ra.

Nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV-LĐ với hoạt động văn hóa thể thao bổ ích và thiết thực, Văn phòng Bộ Công Thương phối hợp với Tạp chí Công Thương tổ chức giải Bóng đá phong trào ngành Công Thương. Cup Tạp chí Công Thương lần thứ II năm 2013 cũng là dịp để Bộ Công Thương chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

‘ Họp báo Giải Bóng đá phong trào ngành Công Thương, Cup Tạp chí Công Thương lần thứ II năm 2013

Theo kế hoạch, Cup Tạp chí Công Thương lần thứ II năm 2013 sẽ diễn ra từ 17/8 đế 26/8 trên sân cỏ nhân tạo Trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội. Giải đấu áp dụng luật thi đấu bóng đá 7 người do Ủy ban Thể dục thể thao trước đây ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật mới nhất của FIFA.

Ngay sau buổi họp báo, Ban tổ chức giải đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng cho 16 đội tham dự. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm chọn ra 02 đội có điểm số cao nhất mỗi bảng thi đấu Tứ kết, loại trực tiếp ở Bán kết và Chung kết để tìm ra nhà vô địch.

Giải Bóng đá phong trào ngành Công Thương, Cup Tạp chí Công Thương lần thứ II năm 2013 sẽ là dịp thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Công Thương có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động thể dục thể thao, qua đó đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất.

‘ Lễ bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá phong trào ngành Công Thương, Cup Tạp chí Công Thương lần thứ II năm 2013

Theo kết quả bốc thăm, đội bóng Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin sẽ gặp đội bóng Văn phòng Bộ Công Thương ở trận đấu khai mạc của giải.

Kết quả bốc thăm:

Mbappe nhận lương cao nhất bóng đá châu Âu

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Sau khi Messi và Ronaldo rời Châu Âu để sang thi đấu ở các châu lục khác thì lúc này ai là người được hưởng lương cao nhất bóng đá châu Âu?