Khủng hoảng hậu vệ, Barcelona chấp nhận "vơ bèo vạt tép"

H.M (dịch)Cập nhật 06:55 ngày 14/02/2017

VTV.vn - Với đội hình đang trở nên "mỏng như tờ", Barcelona buộc phải tìm kiếm những cái tên trên thị trường chuyển nhượng tự do nhằm tạm thời bù lấp lỗ hổng đội hình.

Barcelona vừa phải đón tin dữ khi mất Aleix Vidal tới 5 tháng vì chấn thương gãy cổ chân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, vị trí hậu vệ phải của Barelona chỉ còn duy nhất một sự lựa chọn là Sergi Roberto.

Vấn đề ở chỗ, Barcelona vẫn còn đang chinh chiến trên đủ các mặt trận như La Liga, Cúp Nhà vua hay Champions League… Và hiểm họa luôn rình rập Los Blaugrana một khi Sergi Roberto quỵ ngã. Chính vì lẽ đó, Barcelona đang tìm cách để bổ sung lực lượng cho giai đoạn căng thẳng sắp tới.

Và theo đánh giá của báo chí TBN, đội chủ sân Camp Nou đang có thể chiêu mộ một trong những cái tên gồm: Jose Bosingwa, Maicon, Martin Caceres. Đây đều là những cầu thủ từng một thời đình đám châu Âu nhưng giờ đã luống tuổi. Người trẻ nhất là Caceres cũng đã 29 tuổi trong khi Bosingwa và Maicon đã ở vào tuổi 34-35. Ngoài ra, Barcelona còn sự lựa chọn khác mang tên Douglas. Được biết, Barca có thể triệu hồi cầu thủ đang cho Sporting Gijon này về bất cứ lúc nào.

Đây không phải là những cái tên lý tưởng nhất mà Barcelona hướng đến. Mặc dù vậy, họ là những cái tên khả dĩ duy nhất mà Los Blaugrana có thể sở hữu vào lúc này. Chính vì lẽ đó, không loại trừ khả năng, HLV Luis Enrique sẽ phải tiêu thêm chút tiền của Barcelona nhằm dự phòng cho vị trí hậu vệ cánh phải mong manh của sân Camp Nou vào lúc này.