Luke Shaw phủ nhận tin đồn không "chuẩn men"

Tạ HiểnCập nhật 16:20 ngày 26/10/2015

Nhiều "anh hùng bàn phím" đã tung tin đồn Luke Shaw là gay trên các mạng xã hội

VTV.vn - Đã có không ít thông tin về việc Luke Shaw sẽ sớm thừa nhận mình là gay nhưng mới đây, hậu vệ của Man Utd đã phủ nhận tin đồn thất thiệt này.

Cuối tuần trước, tờ Mirror đã tiết lộ rằng, sẽ có hai cầu thủ trong đó có một ngôi sao của ĐT Anh công khai giới tính thứ 3 của mình. Dù Mirror không đề cấp tới danh tính của những cầu thủ này nhưng một số người đã hướng sự nghi ngờ về phía hậu vệ Luke Shaw của Man Utd.

Trước những lời đàm tiếu xung quang ngôi sao mai 20 tuổi này, tài khoản Twitter của một hội CĐV Man Utd mang tên UnitedStandMUFC đã lên tiếng chỉ trích những lời đồn đoán trên và khẳng định sẽ ủng hộ cho Shaw nếu anh thật sự là gay: “Những tin đồn về Luke Shaw thật nhảm nhí. Anh ấy không phải là gay. Và nếu anh ấy gay thật thì sao? Anh ấy là một cầu thủ của United và chúng tôi luôn ủng hộ anh ấy”.

Ngay tức khắc, Luke Shaw cũng đã chính thức phản hồi về việc này: “Đó không phải là tôi. Mọi người có thể chấm dứt vấn đề này ở đây rồi”.


Luke Shaw phủ nhận tin đồn là gay trên trang Twitter cá nhân

Luke Shaw phủ nhận tin đồn là gay trên trang Twitter cá nhân

Đại diện của UnitedStandMUFC sau đó cũng gửi lời chúc cho Luke Shaw sớm trở lại thi đấu: “Đó chỉ là những anh hùng bàn phím thích gây sự chú ý. Thật thấp hèn. CĐV của Man Utd luôn ủng hộ cậu, Luke. Chúc anh bạn sớm bình phục”.

Các cầu thủ bóng đá là người đồng tính thường phải giữ im lặng do lo ngại phản ứng của dư luận. Tuy nhiên, theo Mirror, hai cầu thủ sắp công khai giới tính tin rằng, đây là thời điểm để họ được nói lên sự thật.

Nguồn tin của Mirror cho hay: “Sự kỳ thị nay đã không còn và dư luận cũng đã dần chấp nhận. Trong môn bóng đá, một cầu thủ công khai là gay coi như sẽ phải chấm dứt sự nghiệp. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã khác khi ngày càng có nhiều VĐV thể thao thừa nhận giới tính của mình”.

Hai cầu thủ chuẩn bị công khai giới tính được cho là đã thông báo với gia đình cùng bạn bè và nhận được sự ủng hộ của đội bóng cũng như Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Năm 1990, một cầu thủ người Anh là Justin Fashanu đã thừa nhận giới tính thứ 3 của mình và đã vấp phải sự kỳ thị của các cầu thủ khác cũng như người hâm mộ. 8 năm sau, anh đã lựa chọn cái chết để minh oan cho bản thân trước nghi án tấn công tình dục một thiếu niên 17 tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!