Man Utd "cấm cửa" cầu thủ đổi áo đấu vì... tốn kém

H.M (dịch)Cập nhật 11:45 ngày 05/09/2016

VTV.vn - Man Utd vừa ngầm đưa ra yêu cầu cấm các cầu thủ đổi áo đấu để giảm thiểu những chi phí không đáng có - đây là thông tin vừa được báo chí Anh đăng tải.

Tờ The Sun thậm chí còn chỉ đích danh người được Man Utd nhắn nhủ là Zlatan Ibrahimovic. Ngôi sao đang hưởng mức lương 260.000 bảng/tuần tại Old Trafford được khuyên là không nên gây ra những khoản "phí không đáng có".

Ibrahimovic và Rooney thường có sở thích đổi áo hoặc tặng áo cho người hâm mộ. Và việc này không khiến Man Utd cảm thấy vừa lòng.

Nguồn tin của The Sun khẳng định: "Các cầu thủ Man Utd được yêu cầu không đổi áo nếu không có thể sẽ bị phạt không được thi đấu. CLB cho rằng các cầu thủ không nên khiến đội bóng mất những khoản tiền không đáng có".

Lệnh cấm được cho là sẽ áp dụng với ngay cả cầu thủ đắt giá nhất hành tinh Paul Pogba.

Man Utd hiện là một trong những CLB giàu nhất thế giới, có giá trị ước tính lên tới 2 tỷ bảng Anh. Năm 2014, Man Utd vừa ký hợp đồng 10 năm có tổng giá trị lên tới 750 triệu bảng với Adidas. Nếu tất cả các cầu thủ Man Utd đổi áo trong 1 trận đấu, hóa đơn cho đội chủ sân Old Trafford sẽ là 660 bảng mỗi trận.

"Các ông chủ CLB có thói quen để mắt tới tiền bạc" - nguồn tin của The Sun cho biết thêm.