Messi sa sút phong độ vì ăn quá nhiều pizza

Chí HiểnCập nhật 20:31 ngày 01/03/2015

Món pizza là "thủ phạm" cho phong độ xuống dốc của Messi ở mùa giải năm ngoái

(VTV.vn) - Giám đốc thể thao CLB Barcelona cho rằng, tiền đạo Lionel Messi đã trải qua mùa giải 2013/14 không thành công do mê món pizza khoái khẩu.

Siêu sao từng giành 4 danh hiệu Quả bóng vàng – Lionel Messi đã không đạt được phong độ tốt nhất của mình vào mùa giải năm ngoái trong màu áo của Barcelona. Tiền đạo người Argentina chỉ ghi được 36 bàn trong 39 lần ra sân – thành tích kém nhất của anh kể từ mùa giải 2008/09.

Tân Giám đốc thể thao của CLB Barcelona Carles Rexach vừa hé lộ rằng, một trong những nguyên nhân khiến Messi sa sút phong độ là do anh quá “mê mẩn” món pizza.

“Trước đây, cậu ấy ăn ở CLB rồi về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, vào năm ngoái, Messi đã ăn quá nhiều pizza hơn mức cần thiết” – ông Rexach cho biết.

Đầu mùa giải này, tờ Libertad Digital của Tây Ban Nha đã “chộp” được thực đơn đồ ăn sau trận đấu của Barcelona. Theo đó, ngôi sao người Tây Ban Nha đã đặt hàng một pizza phô mai và một lon Sprite để thưởng thức sau trận hòa không bàn thắng đáng thất vọng trước Malaga trên sân Costa del Sol.

Ngoài Messi, một số ngôi sao khác của Barcelona như Iniesta hay Dani Alves cũng đặt món pizza trong thực đơn sau trận đấu 

Về mối quan hệ rắc rối giữa HLV Luis Enrique và Messi, ông Rexach cho biết: “Luis Enrique đặt ra quá nhiều luật lệ khi mới về đây. Với ông ấy, bất cứ ai không tập luyện sẽ không được thi đấu. Hãy xem chuyện gì xảy ra nếu Messi không tập luyện và HLV cần cậu ấy”.

Tân Giám đốc thể thao của Barcelona cũng đưa ra những lời chỉ trích đối với một số cầu thủ trẻ của đội bóng: “Deulofeu là cầu thủ khá tốt nhưng cậu ấy hơi tự tin thái quá. Sergio Roberto thi đấu không nổi bật và dường như cậu ấy không muốn ở lại đây. Điều này cũng xảy ra tương tự với Rakitic”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.