Mourinho có thể bị sa thải ngay trong tuần này

T.KCập nhật 15:12 ngày 26/10/2015

VTV.vn - BLĐ Chelsea đứng ngồi không yên sau trận đấu đáng thất vọng trước West Ham cuối tuần qua, và rất có thể, HLV Mourinho sẽ bị sa thải ngay trong tuần này.

Ngoại trừ chiến thắng 2-0 trước Aston Villa trên sân nhà, Chelsea chỉ biết hòa và thua, thậm chí thua đến 3 trận. Trên thực tế, 6 trận vừa qua cũng chỉ là một phần trong cuộc khủng hoảng của Chelsea. Ngay đầu mùa, nhà ĐKVĐ Chelsea đã thể hiện bộ mặt bạc nhược đền bất thường khi thua 4/5 trận đầu tiên.

Với phong độ tệ hại như thế, trận thua trước đội bóng đang lên West Ham cuối tuần qua như chạm vào giới hạn kiên nhẫn của BLĐ The Blues. Mặc dù HLV Abramovic chưa có bất cứ động thái nào nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy HLV Mourinho sẽ mất việc ngay trong tuần này nếu tình hình không có dấu hiệu khởi sắc.

Tờ Daily Mail nhận định, Chelsea nếu không thi đấu ra hồn trước Stoke City ở Capital One Cup và Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này, HLV Mourinho sẽ mất việc. Như để chuẩn bị sẵn kế hoạch, Chelsea đã nửa kín nửa hở về bản danh sách những ứng viên thay thế cho chiếc ghế nóng ở Stamford Bridge.

 


HLV Ancelotti có thể trở lại Stamford Bridge.

HLV Ancelotti có thể trở lại Stamford Bridge.

 


HLV Guus Hiddink là ứng viên nặng kí cho chiếc ghế nóng ở Chelsea.

HLV Guus Hiddink là ứng viên nặng kí cho chiếc ghế nóng ở Chelsea.

 

Đầu tiên, cựu HLV Carlo Ancelotti được tính đến bởi HLV Abramovic tỏ ra khá tin dùng những người cũ. HLV người Italy thực sự có tài nhưng giai đoạn dẫn dắt Chelsea trước đây chưa mang lại may mắn và thành công. Kế đó, HLV tài ba Guus Hiddink là một trong những ứng viên sáng giá. Hiện vị chiến lược gia tài ba người Hà Lan đang rảnh rỗi và có thể bắt đầu công việc bất cứ lúc nào.

 


Hai HLV tài danh từng có thành tích xuất sắc ở La Liga là Guardiola (trái) và Simeone cũng nằm trong tầm ngắm.

Hai HLV tài danh từng có thành tích xuất sắc ở La Liga là Guardiola (trái) và Simeone cũng nằm trong tầm ngắm.

 

Cùng với đó, nhiều lời đồn đoán cho hay HLV Simeone và cả HLV Guardiola cũng nằm trong tầm ngắm của vị Chủ tịch người Nga.

Với 11 điểm sau 10 vòng, chưa thể khẳng định Chelsea đã hết cơ hội bảo vệ ngai vương, tuy nhiên, đó là trên lí thuyết. Bởi ở vị trí thứ 15 hiếm thấy, việc trở lại top 4 đã là nhiệm vụ khó khăn với thầy trò Mourinho trong tình cảnh thi đấu bết bát như hiện nay.

 


HLV Mourinho lặng lẽ rời sân Stamford Bridge phía sau nhóm CĐV West Ham đang ăn mừng chiến thắng.

HLV Mourinho lặng lẽ rời sân Stamford Bridge phía sau nhóm CĐV West Ham đang ăn mừng chiến thắng.