Mourinho: Đi toilet cũng khiến cầu thủ Man Utd gãy chân

H.M (dịch)Cập nhật 21:55 ngày 30/04/2017

VTV.vn - HLV Mourinho tỏ ra cực kỳ ngán ngẩm với tình trạng chấn thương của Man Utd hiện tại.

1 điểm trước Swansea giúp Man Utd viết nên lịch sử với thành tích bất bại chưa từng có, tuy nhiên, danh xưng này chẳng khiến Mourinho hài lòng. Thứ nhất, Man Utd có khả năng bị chậm lại trong cuộc đua vào top 4. Thứ hai, Man Utd lại mất thêm 2 ngôi sao quan trọng là Luke Shaw và Eric Bailly vì chấn thương.

Tình hình lực lượng bị khủng hoảng nghiêm trọng khiến Mourinho cảm thấy rất buồn bực. Phát biểu sau trận đấu, ông cho rằng có khi đi vệ sinh cũng khiến ngôi sao Man Utd bị gãy chân.

"Tôi không rõ về tình trạng những chấn thương mới. Tôi nghĩ Luke Shaw đã dính phải chấn thương nghiêm trọng. Một cầu thủ rời sân sau 10 phút thi đấu thì chắc chắn vấn đề không hề đơn giản" – Mourinho cho hay – "Ở thời điểm này, Man Utd có lẽ không thể đi bộ từ giường ngủ tới nhà vệ sinh mà không bị gãy chân".

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người BĐN vẫn chưa thôi cáu giận về việc bộ đôi trung vệ của mình quá trễ nải trong việc trở lại thi đấu - "Tôi không muốn nói đến Phil Jones và Smalling nữa. Tôi muốn nói về Juan Mata, cầu thủ đã làm tất cả để trở lại sớm với đội bóng. Tôi biết ơn Mata vì điều đó".

"Man Utd sẽ cố gắng hết khả năng vào thứ 5 tuần tới (bán kết Europa League). Lọt vào chung kết hay không là chuyện chưa thể nói nhưng ngay lúc này, tôi thực sự hạnh phúc với những học trò của mình".