Mourinho "gật đầu" với Mata: Cơ hội không thiếu, chủ yếu phải "ngoan"

H.M (dịch)Cập nhật 15:27 ngày 20/07/2016

Mourinho đã không còn "ghẻ lạnh" Mata - truyền thông Anh cho hay.

VTV.vn - Mourinho đã nói với Juan Mata rằng cầu thủ này có thể ở lại Man Utd, tuy nhiên, anh sẽ phải chấp nhận việc có thể không được ra sân thường xuyên.

Mourinho từng khiến người hâm mộ chưng hửng trong lần trở về Chelsea trước đây khi bán đứt Juan Mata cho Man Utd với giá 37,1 triệu bảng Anh năm 2014. Khi đó, lý do được giới thạo tin tiết lộ là bởi Mourinho cho rằng Mata không phù hợp với lối chơi mà ông định xây dựng tại Stamford Bridge. Và điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi rằng, liệu Mata có phải một lần nữa ra đi khi giờ đây Mourinho chính là ông chủ ghế nóng tại Man Utd?

Mặc dù vậy, những tín hiệu khả quan về mối quan hệ của hai người đã bắt đầu xuất hiện. Cụ thể, Mata được xuất hiện trong tour du đấu Trung Quốc của Man Utd và dường như tiền vệ người TBN cũng đang muốn ở lại để đấu tranh cho 1 vị trí chính thức.

Fan Man Utd thực sự quý mến Juan Mata. Cầu thủ này đã ghi được 21 bàn/86 trận cho đội bóng áo đỏ thành Manchester - nhiều hơn thành tích trước đó của anh tại Chelsea. Giới thạo tin cũng cho hay, tưởng như Juan Mata đã phải rời đi thế nhưng Mourinho đã nói chuyện trực tiếp với tiền vệ người TBN này về việc sẽ cho anh cơ hội. Song, Mata cũng phải chấp nhận việc có thể sẽ không thường xuyên đá chính nếu muốn ở lại Old Trafford.

Giá trị của Juan Mata trên thị trường chuyển nhượng đã sụt giảm nghiêm trọng cùng những thành tích bết bát của Man Utd. Cả Real Madrid và Barcelona đều mong muốn đưa Mata về TBN tuy nhiên không đội bóng nào chấp nhận trả cho Mata mức lương 150.000 bảng/tuần mà cầu thủ này cho là tương xứng với khả năng của bản thân.

Ngoài trường hợp của Mata, Mourinho cung đang suy xét về tương lai của Marouane Fellani.

Tiền vệ người Bỉ có lẽ là cầu thủ bị CĐV Man Utd ghét nhất vào lúc này bởi họ cần một cái tên để chỉ trích cho sự thoái trào của Man Utd kể từ khi Sir Alex chia tay sân Old Trafford. Và có lẽ chẳng ai thích hợp hơn Fellani - người được đưa về Nhà hát của những giấc mơ với mức giá 27,5 triệu bảng nhưng gần như không để lại được dấu ấn nào đáng kể sau 3 mùa giải thi đấu tại đây.

Mặc dù vậy, Mourinho tin rằng Fellaini vẫn sẽ có chỗ đứng trong đội hình mà ông xây dựng tại Man Utd.

Ngài Đặc biệt tin rằng Fellani sẽ mang đến sự cơ bắp cho hàng tiền vệ - giống với việc Mourinho ưa sử dụng John Obi Mikel trong thời gian tại vị ở Chelsea.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.