Mourinho mong CĐV Chelsea không "trêu" Gerrard

Chí HiểnCập nhật 11:38 ngày 20/01/2015

Các CĐV Chelsea thường hay chế nhạo cú trượt chân định mệnh của Gerrard vào mùa giải năm ngoái nhưng HLV Mourinho cho rằng thủ quân của Liverpool cần được tôn trọng.

“Người đặc biệt” Jose Mourinho đã kêu gọi các CĐV Chelsea cần thể hiện sự tôn trọng đối với tiền vệ Steven Gerrard trong trận bán kết lượt đi League Cup tại sân Anfield tới đây.

Gerrard từ gần một năm nay đã trở thành đích nhắm của các CĐV áo xanh sau cú trượt chân “biếu không" cho Demba Ba bàn thắng mở tỷ số trận đấu giữa 2 đội bóng đang cạnh tranh ngôi đầu Ngoại hạng Anh 2013/14.

Thậm chí, người hâm mộ Chelsea còn sáng tác hẳn một bài hát để chế giễu sai lầm này của đội trưởng Liverpool nhưng HLV Mourinho nhấn mạnh rằng ông không muốn nghe thấy những lời lẽ trêu chọc đó khi hai đội chạm trán với nhau tại bán kết League Cup.

Phát biểu trước báo giới, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết: “Cậu ấy là một huyền thoại của Liverpool và cũng là một huyền thoại của Premier League. Cậu ấy là một đối thủ mà tôi luôn luôn ngưỡng mộ và tôn trọng. Do vậy, tôi không hề thích thú với bài hát đó của các CĐV. Một cầu thủ như cậu ấy cần được tôn trọng và chúng tôi không nên làm như vậy”.

Cú trượt chân tai hại của Gerrard trong trận gặp Chelsea đã ảnh hưởng không nhỏ đến giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh của Liverpool

Mourinho cũng bày tỏ sự nuối tiếc khi không thể chiêu mộ Gerrard vào mùa hè năm 2005: “Tôi đã mơ về hàng tiền vệ gồm Claude Makelele, Gerrard và Frank Lampard. Chúng tôi đã phải thi đấu với một tam giác tiền vệ mà không cần có một cầu thủ số 10. Chúng tôi đã có Maka ở phía trước hàng phòng ngự và cả tôi, ông Abramovich và Peter Kenyon, đều mơ về điều đó”.

“Chúng tôi đã làm tất cả để có được cậu ấy nhưng không thành công. Cậu ấy sẽ luôn là một cầu thủ của Liverpool. Có thể cậu ấy đã nghĩ tới việc gia nhập một đội bóng hàng đầu như Chelsea nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ nói rằng ‘tôi muốn ra đi’” – HLV Mourinho chia sẻ.

Trận đấu Liverpool – Chelsea sẽ diễn ra vào 2h45 ngày 21/1 và được truyền hình trực tiếp trên kênh K+1.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.