Mourinho trần tình việc sử dụng "tội đồ" Fellaini

H.M (dịch)Cập nhật 13:21 ngày 05/12/2016

VTV.vn - Mourinho cho rằng đưa Fellaini vào sân là một quyết định đúng đắn về mặt chiến thuật.

Ngay khi vừa vào sân ít phút, Fellaini đã mắc lỗi nghiêm trọng khi phạm lỗi với cầu thủ Everton trong vòng cấm, khiến Man Utd phải chịu phạt đền. Sau đó, Baines đã không phạm phải sai lầm để giúp Everton gỡ hòa 1-1, qua đó giành được 1 điểm.

Sau trận đấu, Mourinho đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan tới quyết định sử dụng Fellaini. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha không cho rằng đó là điều đáng để thắc mắc. Mourinho cho hay: "Tôi nghĩ mọi người nên tìm hiểu kỹ hơn về bóng đá. Mọi thứ rõ như ban ngày.

"Everton không hề chơi bóng ngắn mà chơi trực diện. Khi đối phương chơi trực diện, lại đang gặp bất lợi tỷ số trong khi mọi người có một cầu thủ cao gần 2m, mọi người hẳn sẽ nghĩ đến việc cho anh ta vào sân để tăng cường sức mạnh cho bộ tứ vệ phía sau..."

Mặc dù vậy, kế hoạch của Man Utd đang không phát huy tác dụng khi Quỷ đỏ đã trải qua trận hòa thứ 3 liên tiếp tại Premier League và mới chỉ chiến thắng 1/8 vòng đấu gần nhất.

Hiện tại, Man Utd đang có 21 điểm sau 14 vòng đấu, kém Chelsea tới 13 điểm và kém đội xếp thứ 4 Man City tới 9 điểm trên BXH.