Nếu tới Premier League, Messi chỉ có thể thuộc về Man Utd

T.KCập nhật 13:34 ngày 14/01/2015

HLV Van Gaal đứng trước cơ hội sở hữu Messi.

Về lí thuyết, mọi đội bóng đều muốn có Quả bóng bạc FIFA 2014 tuy nhiên ở Premier League lúc này, chỉ duy nhất Man Utd mới có khả năng sở hữu Messi.

Theo Luật cân bằng tài chính (FFP), hiện chỉ duy nhất Man Utd có đủ điều kiện để chiêu mộ siêu sao người Argentina. Tờ The Guardian của Anh cho hay, số tiền 250 triệu euro để giải phóng hợp đồng cho Messi không thành vấn đề với Quỷ đỏ lúc này, nhưng lại là vấn đề lớn với phần còn lại Premier League. Bởi lẽ những CLB đủ sức "chi đậm" như Chelsea và Man City đều đang ở mức ngấp nghé vi phạm Luật cân bằng tài chính, trong khi, Man Utd tiếp tục kinh doanh có lãi vượt quá chỉ tiêu và chưa cần lo lắng tới FFP.

Quỹ lương của Man Utd phình to nhất nước Anh Quỹ lương của Man Utd "phình" to nhất nước Anh

Với sự góp mặt của những ngôi sao có chế độ đãi ngộ “khủng” như Rooney hay Van Persie, Man Utd đã trở thành CLB có quỹ lương cao nhất Ngoại hạng Anh.

Ngoài ra, Man Utd cũng hạ quyết tâm cao trong việc chiêu mộ các ngôi sao lớn của bóng đá thế giới bằng cách mạnh tay móc hầu bao. Cũng theo tờ The Guardian dẫn lời HLV Van Gaal, khoản ngân sách dành cho chuyển nhượng của đội bóng là vô hạn. Theo đó, Phó Chủ tịch điều hành CLB Ed Woodward đã bật đèn xanh cho HLV Van Gaal mạnh tay mua sắm bất cứ cầu thủ nào cần thiết.

Hiện Man Utd là một trong số những đội bóng công khai nguyện vọng chiêu mộ Messi. Tại EPL, Chelsea cũng rất khao khát có được chữ kí của ngôi sao 27 tuổi người Argentina tuy nhiên đại diện của The Blues thừa nhận Luật cân bằng tài chính không cho phép đội bóng mua về ngôi sao đắt giá tới vậy.

Trước đó, tại đêm gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2014, giới thạo tin cho hay, Messi đang có ý định chia tay Barcelona khi úp mở về bến đỗ mới trong năm tới. Dù sau đó người đại diện của Messi đã lên tiếng khẳng định không hề có chuyện M10 rời Nou Camp nhưng các đội bóng, trong đó có Man Utd, đang nuôi mộng có được siêu sao từng giành 4 QBV FIFA này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.