Ngài Giáo sư ra tối hậu thư cho các học trò: Giành 21 điểm và về đích thứ 3

H.M (dịch)Cập nhật 16:31 ngày 04/03/2015

HLV Arsene Wenger mong muốn rằng Arsenal sẽ có thể giành thêm 7 chiến thắng và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

(VTV.vn) - HLV Arsene Wenger đã ra chỉ chị Arsenal phải toàn thắng ít nhất 7 trận trong phần còn lại của mùa giải để đảm bảo một suất dự Champions League 2015/16.

The Gunners sẽ có cuộc đụng độ với đội bóng đang khủng hoảng – QPR vào rạng sáng ngày 5/3 (giờ Việt Nam). Hiện tại, các học trò của HLV Arsene Wenger đang xếp ở vị tri thứ 3 trên BXH Premier League 2014/15, tuy nhiên, khoảng cách giữa Pháo thủ và đội xếp sau Man Utd chỉ là 1 điểm. Thêm vào đó, những đối thủ bám đuổi như Southampton và Liverpool cũng đang cạnh tranh rất gắt gao về mặt điểm số.

Và để quãng thời gian 15 năm liền được dự đấu trường Champions League của Arsenal không bị gián đoạn, HLV Arsene Wenger đã ra chỉ thị cho các học trò phải đảm bảo chắc chắn một vị trí trong Top 4 Premier League, qua đó, giành quyền đến với “biển lớn” châu lục lần thứ 16 liên tiếp vào mùa giải sau.

“72 điểm” là con số bật ra từ HLV Arsene Wenger khi ông nhận được câu hỏi từ báo chí. “Nhiều CLB đã từng có vị trí ở Top 4 với 67 điểm nhưng nếu nhìn vào mùa giải này, Arsenal đã có 51 điểm. Vì thế, chúng tôi phải đặt mục tiêu vượt qua 70 điểm. Đó là nhiệm vụ khó khăn nhưng không mới hơn năm ngoái”, HLV Arsene Wenger cho hay.

Cũng theo Ngài Giáo sư, lý do khiến ông phải “khắt khe” hơn khi đặt mục tiêu cho các học trò là bởi các đội bóng bám đuổi cũng tỏ ra rất quyết tâm cho một suất dự Champions League mùa giải tới. Ông nói: “Hãy nhìn chất lượng của các CLB xếp sau chúng tôi như Southampton, Tottenham, Liverpool và Man Utd. Cách tốt nhất để đạt mục tiêu là tiến về phía trước càng nhanh càng tốt”.

Một mùa giải kết thúc với 72 điểm đồng nghĩa với việc Arsenal cần thêm 21 điểm nữa để hoàn thành mục tiêu, tương đương với 7 trận toàn thắng. “Không phải năm nào cũng vậy nhưng khi bạn phải đấu play-off tức là bạn chưa thuộc về Champions League. Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3. Vị trí thứ 4 chưa đảm bảo chắc chắn một suất dự Champions League. Điều duy nhất tôi có thể nói là mùa giải này hết sức khó khăn khi khoảng cách giữa các đội là rất nhỏ. Arsenal cần tập trung và tin vào bản thân, thi đấu tốt qua từng trận”, HLV Arsene Wenger kết lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.