Ngoại hạng Anh đứng trước thay đổi cực lớn trong mùa giải 2018/19

Thùy AnCập nhật 15:45 ngày 15/08/2017

VTV.vn - Trong mùa giải 2018/19, một thay đổi rất lớn có thể đến với giải Ngoại hạng Anh.

Theo đó, tại giải Ngoại hạng Anh 2018/19, kỳ chuyển nhượng mùa có thể sẽ kết thúc trước khi mùa giải mới bắt đầu. Đề xuất này sẽ được thảo luận và rất có thể được thông qua trong cuộc họp giữa chủ tịch 20 CLB tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay vào tháng tới.

Hiện giống như các giải VĐQG hàng đầu châu Âu tại Pháp, Đức, Italy hay Tây Ban Nha, kì chuyển nhượng mùa Hè ở Anh bắt đầu từ 1/6, và kéo dài tới 31/8 hàng năm.

Theo kết quả thăm dò, đa số HLV tại giải Ngoại hạng Anh đều thể hiện sự ủng hộ với đề xuất trên, bởi điều này có thể tạo ra sự ổn định cho đội bóng ngay khi mùa giải mới bắt đầu.

Ngoại hạng Anh đứng trước thay đổi cực lớn trong mùa giải 2018/19 - Ảnh 1.

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè tại giải Ngoại hạng Anh 2018/19 sẽ kết thúc trước khi mùa giải bắt đầu, thay vì thời điểm 31/8 như hiện nay?

HLV Paul Clement (CLB Swansea) là một trong những người ủng hộ đề xuất trên một cách mạnh mẽ nhất. Theo đó, tương lai tiền vệ chủ chốt của Swansea, Gylfi Sigurdsson vẫn hết sức khó lường khi cầu thủ này đang trong tầm ngắm của CLB Everton. HLV Paul Clement cho biết điều này ảnh hưởng không tốt đến đội bóng khi kết quả trong những trận đấu đầu tiên có thể ảnh hưởng đến cả mùa giải.

"Nếu kỳ chuyển nhượng mùa Hè kết thúc trước khi mùa giải bắt đầu, đội bóng có thể sẽ tập trung hơn cho bóng đá", HLV Paul Clement khẳng định.

Một điểm đáng chú ý là dù đề xuất này có được thông qua, nó chỉ được áp dụng tại Anh. Điều này đồng nghĩa những CLB tại Tây Ban Nha, Italy... vẫn có thể mua những cầu thủ của giải Ngoại hạng Anh trước thời điểm 31/8.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!