Những câu nói bất hủ của Zlatan Ibrahimovic

H.M (dịch)Cập nhật 16:47 ngày 27/02/2015

Zlatan Ibrahimovic là một cầu thủ tài năng nhưng cũng vô cùng kiêu căng

(VTV.vn) - Zlatan Ibrahimovic được biết đến như một chân sút tài hoa bậc nhất châu Âu hiện nay. Tuy nhiên, cá tính mạnh của chân sút người Thụy Điển không phải ai cũng ưa nổi...

“Zlatan không thích dùng thử”

Zlatan Ibrahimovic suýt chút nữa đã là người của Arsenal khi còn đang là một ngôi sao trẻ khoác áo CLB Thụy Điển – Malmo. Arsenal thậm chí đã cho in hàng loạt áo đấu có tên cầu thủ này. Tuy nhiên, mọi chuyện đổ bể vào phút chót vì HLV Arsene Wenger muốn Ibra làm cầu thủ thực tập. Sự kiêu hãnh không cho phép Zlatan chấp nhận yêu cầu đó.

“Hoàn toàn không có chuyện đó, tôi đã mua máy bay. Nó nhanh hơn nhiều!”

Khi bị rèm pha về việc “xài sang” bằng cách mua một chiếc siêu xe Porsche, Ibrahmovic đã phủ nhận và cho biết anh thậm chí còn mua cả… máy bay.

“Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc cười về sự hoàn hảo của bản thân”

Ngoài tài năng bóng đá, Zlatan Ibrahimovic còn là một cầu thủ có tính tự tôn rất cao.

“Một điều chắc chắn, World Cup không có tôi thì chẳng có gì đáng xem cả”

World Cup Brazil hình như không mấy đáng xem sau khi Thụy Điển bị Bồ Đào Nha loại ở trận play-off tranh vé vớt và không được tham dự giải đấu danh giá nhất hành tinh?

“Thứ Carew làm được với trái bóng, tôi có thể làm với một quả cam”

Zlatan bĩu môi khi biết rằng John Carew (cựu cầu thủ ĐTQG Na Uy) chê bai anh rằng một số kỹ năng của Ibrahimovic là… “vô giá trị”.

“Chẳng gì cả. Cô ấy đã có Zlatan rồi”

Ibrahimovic từng đùa rằng không tặng quà sinh nhật vợ bởi cô ấy đã có có thứ quý giá nhất là Zlatan Ibrahimovic.

“Chúng tôi đang tìm nhà. Nếu không thể tìm thấy, có lẽ tôi sẽ mua một khách sạn”

Zlatan nói về khó khăn trong việc tìm nhà thời gian đầu khi anh mới chuyển tới Paris.

“Tôi chẳng quan tâm ai vô địch. Tôi đi nghỉ đây”

Zlatan thờ ơ với chức vô địch châu Âu sau khi Thụy Điển bị loại khỏi Euro 2012.

“Mua tôi khác gì mua Ferrari”

Zlatan so sánh đẳng cấp và tốc độ của bản thân với thương hiệu xe sang Ferarri.

“Tôi chấn thương là điều đáng lo ngại với bất cứ đội bóng chủ quản nào”

Zlatan rất tự tin vào tầm ảnh hưởng của mình với bất cứ CLB nào mà anh thi đấu.

“Tôi cũng thích pháo hoa nhưng tôi chơi ngoài vườn hay ngoài trời. Tôi chẳng bao giờ đốt nhà của mình cả”

Zlatan cạnh khóe Balotelli sau khi chân sút người Italy “nghịch dại” và phóng hỏa đốt nhà của chính mình.

“Tôi có thể chơi ở 11 vị trí bởi một cầu thủ tốt có thể thi đấu ở bất cứ đâu trên sân”.

“Nếu Rooney vẫn muốn rời Man Utd trong mùa hè tới, tôi sẽ kêu gọi cậu ấy về PSG và thi đấu bên cạnh tôi. Tuy nhiên, cậu ấy sẽ phải chấp nhận thực tế rằng Zlatan ghi được những bàn thắng tuyệt vời hơn cậu ấy".