Những điều thú vị xung quanh công bố của Tạp chí Forbes

Khắc Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:07 ngày 09/06/2017

VTV.vn - Đằng sau những con số mới công bố của tạp chí Forbes về mức thu nhập của các cầu thủ còn cho thấy nhiều câu chuyện đáng chú ý khác.

Trước Cristiano Ronaldo thì Tiger Woods và Floyd Mayweather là những VĐV thay nhau chiếm giữ vị trí số 1 trên BXH thu nhập của Forbes ở 15 năm liên tiếp.

100 VĐV có thu nhập cao nhất thế giới đến từ 21 quốc gia. Trong đó, Mỹ là quốc gia có nhiều VĐV thu nhập cao nhất với 63 cái tên. Tất cả xuất phát từ việc bản quyền truyền hình các giải Bóng rổ, Bóng chày và Bóng bầu dục ở Mỹ đều có mức tăng đáng kể trong 1 năm qua.

11 môn thể thao có đại diện trong Top 100 VĐV được trả lương cao nhất. Môn thể thao có nhiều VĐV thu nhập cao nhất chính là Bóng rổ khi 32 cầu thủ của NBA có mặt trong top 100, tức là tăng thêm 14 người so với danh sách thu nhập của Forbes năm ngoái.

Trong số những môn thể thao có nhiều VĐV thu nhập cao nhất có Bóng chày với 22 người, Bóng bầu dục với 15 người, bóng đá với 9 người, Quần vợt với 9 người. Các môn thể thao tốc độ và Golf đều có 5 đại diện mỗi môn nằm trong Top 100 VĐV có thu nhập cao nhất thế giới.

Tuổi đời của các VĐV nằm trong danh sách 100 VĐV có thu nhập cao nhất thế giới trong 1 năm qua là 31. Trong số này, Cristiano Ronaldo cũng là ngôi sao số 1 trên mạng xã hội khi các trang mạng xã hội của anh thu hút tổng cộng 277 triệu người theo dõi, tức đã tăng lên 62 triệu so với năm 2016.

So với công bố của Forbes năm ngoái thì 2 cái tên quen thuộc là Kobe Bryant ở môn bóng rổ và Maria Sharapova ở môn Quần vợt không có tên trong danh sách 100 VĐV thu nhập cao nhất thế giới với lý do chủ yếu là 2 VĐV này hoặc giã từ sự nghiệp hoặc bị cấm thi đấu trong vòng 1 năm qua.