Những thảm họa thời trang của bóng đá Anh

FM (Theo The Sun)Cập nhật 11:05 ngày 06/06/2013

 Bộ áo đấu trong mùa giải mới, 2013/14 của Liverpool và tân binh Cardiff khiến không ít người hâm mộ phải phì cười. Tuy nhiên, họ chưa phải là thảm họa thời trang duy nhất của bóng đá Anh.

Trong công tác chuẩn bị cho mùa giải mới, Liverpool đã công bố mẫu áo đấu cho mùa giải mới. Tuy nhiên, bộ áo đấu sặc sỡ này của The Kop khiến không ít người phải phì cười trong khi các fan của đội chủ sân Anfield xấu hổ.

‘ Bộ áo đấu được coi là thảm họa thời trang của Liverpool. (Ảnh: Sun Sport)

Tuy nhiên, Liverpool chưa phải là thảm họa thời trang duy nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Dưới đây là 10 mẫu áo đấu được người hâm mộ bình chọn là thảm họa thời trang trong lịch sử Premier League.

Coventry 1978-1979

‘ Bộ áo đấu sân khách của đội bóng này khiến không ít người ôm bụng cười khi nhìn thấy và nó được xem là bộ áo xấu nhất trong lịch sử đội bóng những năm 70 thế kỷ trước. Brighton 1990-1991

‘ Khỏi phải nói, các fan của Brighton đã cảm thấy xấu hổ như thế nào khi đội bóng con cưng trình làng mẫu áo đấu trên sân khách rực rỡ và tươi sáng. Hull City 1991-1992

‘ Với chiếc áo đấu giống màu da hổ, Hull City đã khiến không ít người hâm mộ phải ôm bụng cười lăn lộn khi chứng kiến. Đây là mẫu áo đấu trên sân nhà của Hull City. Luton Town 1991-1992

‘ Bộ áo đấu trên sân nhà của Luton Town trong mùa giải 1991/92 thực sự rất rực rỡ và lòe loẹt. Dường như chính huyền thoại người Pháp Eric Cantona đã phải gục ngã vì không chịu nổi áo đấu kinh dị này của Luton Town?! Birmingham 1992-1993

‘ Bộ áo đấu trên sân nhà của Birmingham mùa giải này với chiếc quần được xem gần giống quần ngủ. Thật kỳ lạ khi các cầu thủ Birmingham vẫn đủ dũng cảm để khoác lên mình thảm họa thời trang này trong suốt một mùa giải. Huddersfield 1992-1993

‘ Lòe loẹt và dị hơm là tất cả những gì mà người ta có thể dùng để miêu tả bộ áo đấu trên sân khách của CLB Huddsfield. Chelsea 1995-1996

‘ Bóng đá Sexy? Ruud Gullit có lẽ cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh khi bộ áo đấu trên sân khách của Chelsea mùa giải 1995/96 có dính màu truyền thống (da cam) của ĐTQG Hà Lan. Tuy nhiên với màu xám chiếm đa phần, đây được coi là thảm họa thời trang của bóng đá Anh. Man Utd 1995-1996

‘ Không hiểu Sir Alex Ferguson và các học trò đã nghĩ gì khi CLB công bố mẫu áo đấu trên sân khách trong mùa giải 1995/96 với màu xám là màu chủ đạo. Man Utd 2012-2013

‘ Bộ áo đấu trong mùa giải trước của Man Utd được ví như chiếc khăn trải bàn với họa tiết kẻ caro. Cardiff 2013-14

‘ Tân binh Cardiff đến với Premier League và lập tức được biết đến khi trình làng mẫu áo đấu trên sân nhà như một thảm họa thời trang. Ông chủ Vincent Tan đã quyết định thay màu xanh truyền thống của CLB bằng cách nhuộm đỏ bộ áo đấu này.