Những thay đổi dự kiến về tiền công và tiền thưởng của các VĐV

Hoàng Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:28 ngày 01/05/2017

VTV.vn - Theo dự thảo bổ sung quyết định 32, thì tiền công của các VĐV ĐTQG sẽ tăng lên đáng kể. 240.000đ cho 1 ngày tập luyện, cao hơn 90.000đ so với trước.

Theo quy định, thì khi lên tuyển, phía địa phương sẽ cắt tất cả các nguồn hỗ trợ; tuy nhiên, một số địa phương vẫn duy trì, nhưng số tiền cũng không nhiều. Huy chương - thì không phải lúc nào cũng giành được. Tiền ăn: 150.000đ/1 ngày, với lượng vận động lớn, thì mức này dường như là không đủ. Vì thế, thu nhập của VĐV chủ yếu dựa vào tiền công. Thường là 150.000/1 ngày tập, nếu ở chế độ đặc biệt thì được 200.000/1 ngày tập, còn xuất sắc ở trong danh sách đầu tư trọng điểm thì sẽ được 400.000/1 ngày tập. Nhưng số VĐV nằm trong danh sách này là không nhiều.

Theo thống kê từ Viện khoa học thể thao Việt Nam, thì có tới 70% số vận động viên có mức thu nhập dưới mặt bằng chung của xã hội.

Đằng sau sự hào nhoáng của những tấm huy chương, là những giọt mồ hôi, hi sinh và cả những nỗi niềm đau đáu của các VĐV. Thật khó có thể an tâm tập luyện và cống hiến nếu như các VĐV của chúng ta vẫn còn đang phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Làm thế nào để nâng cao mức sống cho các vđv, chính là những điều làm trăn trở các nhà làm thể thao. Và một bản dự thảo để sửa đổi cho quyết định 32 đã được đưa để thay đổi chế độ tiền công và tiền thưởng cho các VĐV.

Theo dự thảo bổ sung quyết định 32, thì tiền công của các VĐV ĐTQG sẽ tăng lên đáng kể. 240.000đ cho 1 ngày tập luyện, cao hơn 90.000đ so với trước.

Các VĐV tuyến tỉnh, thành phố cũng có mức tăng 80.000đ, lên thành 170.000đ cho 1 ngày công tập.

Tiền thưởng cũng được điều chỉnh theo mức tăng ở các giải vô địch thế giới với các bộ môn thuộc nhóm 1 và 2; đặc biệt, với thành tích tại ASIAD và Olympic. Theo đó, VĐV giành HCV ASIAD sẽ được nhận 140 triệu đồng, còn HCV Olympic sẽ là 350 triệu đồng. Đây là một tin rất vui với các VĐV. Tuy nhiên, để dự thảo này đi vào thực tế, cũng sẽ mất một khoảng thời gian khá dài.

Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT chia sẻ: "Về quyết định 32 chúng tôi cũng đã dự thảo, sau đó còn xin ý kiến các bộ ngành, sau 60 ngày còn thẩm định của Bộ Tư pháp, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ. Hi vọng cuối tháng 6 sẽ được thông qua".