Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Tại sao bóng đá phong trào, bóng đá thiếu nhi người ta xem như thế còn bóng đá chuyên nghiệp người ta không muốn xem?"

Hoàng Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:36 ngày 19/12/2017

VTV.vn - Tại hội nghị "Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030" đã có khá nhiều những vấn đề bất cập của bóng đá Việt Nam đã được chỉ ra.

"...Các giải bóng đá đã chuyên nghiệp chưa? Đã đẹp chưa? Còn nhường điểm, cho điểm, còn "vỗ vai" nhau không? Tại sao bóng đá phong trào, bóng đá thiếu nhi người ta xem như thế còn bóng đá chuyên nghiệp người ta không muốn xem?..."

Đó là những phát biểu làm nóng hội nghị chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam của phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Trong 4 năm qua, bóng đá Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định, tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều những vấn đề bất cập từ việc phát triển bóng đá học đường, công tác đào tạo trẻ tới khó khăn của các CLB trong việc lấy bóng đá nuôi bóng đá. Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng thẳng thắn đi thẳng vào những tồn tại của bóng đá Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung: "...Đến xem lượt về giải bóng đá nữ tại Hà Nam, khán giả rất là vắng, chúng tôi đến xem mà chạnh lòng. Lương của các cháu cũng rất thấp, có những CLB chỉ có thể trả 2 đến 3 triệu đồng 1 tháng..."

Chỉ đạo hội nghị, phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu những người làm bóng đá Việt Nam cần nói không với tiêu cực, làm bóng đá sạch mới thu hút được người hâm mộ, tạo tiền đề cho phát triển bền vững.

Dự kiến, trong tháng 1 năm 2018, sẽ có một cuộc đối thoại nữa được diễn ra, phó thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ tiếp tục chủ trì, để lắng nghe và tìm kiếm giải pháp tháo gỡ, tạo sự phát triển cho bóng đá Việt Nam.