Sỉ nhục HLV Laurent Blanc và đồng đội, cầu thủ PSG bị treo giò vô thời hạn

Ban Thể thao VTVCập nhật 11:46 ngày 15/02/2016

VTV.vn - Hậu vệ chạy cánh Serge Aurier đã bị BLĐ Paris Saint-Germain tuyên án treo giò vô thời hạn do hành vi sỉ nhục HLV Laurent Blanc và đồng đội tại CLB.

Aurier đã dùng ngôn ngữ người đồng tính để sỉ nhục HLV Laurent Blanc, đồng thời gọi Angel Di Maria là “thằng hề” khi trả lời câu hỏi của fan trên mạng xã hội Periscope. Thậm chí anh còn “động chạm” tới Zlatan Ibrahimovic, cá tính có ảnh hưởng lớn nhất phòng thay đồ sân Parc des Princes.

Với hành vi khó chấp nhận này, Aurier đã bị BLĐ Paris Saint-Germain tuyên án treo giò vô thời hạn, trước mắt sẽ là trận đấu với Chelsea trong khuôn khổ lượt đi vòng knock-out Champions League diễn ra thứ tư tới.

Sau khi nhận ra lỗi lầm của mình, Aurier đã đưa ra lời xin lỗi chính thức đồng thời cầu mong sự tha thứ của BLĐ đội bóng, HLV Blanc cũng như các đồng đội.

Sỉ nhục HLV Laurent Blanc và đồng đội, Aurier bị treo giò vô thời hạn
Sỉ nhục HLV Laurent Blanc và đồng đội, Aurier bị treo giò vô thời hạn

“Những gì tôi làm quả thực rất ngu ngốc và không thể tha thứ. Tôi thực sự hối tiếc về những gì đã xảy ra”, Aurier nói trên Canal Plus và Bein Sports. “Tôi xin lỗi HLV và NHM. Tôi chấp nhận mọi hậu quả và chỉ có thể nói lời cảm ơn tới HLV Laurent Blanc vì những gì ông đã làm cho tôi trong thời gian qua”.

Đây không phải lần đầu tiên Aurier gặp rắc rối với cách hành xử trên mạng xã hội. Còn nhớ mùa bóng năm ngoái, anh đã bị UEFA tuyên án treo giò ba trận do sỉ nhục trọng tài Bjorn Kuipers trên Facebook cá nhân, sau tình huống ông này phạt thẻ đỏ Ibrahimovic trong trận đấu với Chelsea tại Champions League.

Sự vắng mặt của Aurier trong trận đấu tới là tổn thất không nhỏ với PSG, bởi anh chính là hậu vệ phải số một và đã thi đấu ấn tượng kể từ đầu mùa. Nhưng theo Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi, Aurier đã chạm đến danh dự của đội bóng và đó là điều không được phép chấp nhận.

Do Aurier vắng mặt nên nhiều khả năng người được HLV Laurent Blanc đặt niềm tin sẽ là Gregory Van Der Wiel.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.