Sterling không thích làm “Người Đặc biệt” tại Liverpool

Hoàng Duy (dịch)Cập nhật 10:02 ngày 23/01/2015

Raheem Sterling chưa muốn gánh lên vai mình những trọng trách của Liverpool khi còn quá trẻ.

Dù đang có phong độ cao trong thời gian gần đây nhưng cầu thủ trẻ người Anh Raheem Sterling vẫn tỏ ra khiêm tốn khi được hỏi về vai trò của mình đối với Liverpool.

Sterling khẳng định rằng, anh chưa có ý định thay thế đội trưởng Steven Gerrard trong vai trò đầu tàu của Quỷ đỏ vùng Merseyside.

Trong 2 trận đấy gần đây Sterling đã có 1 đường kiến tạo và 1 bàn thắng. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ 20 tuổi là kết quả của việc HLV Brendan Rodgers bắt đầu sử dụng anh trong vai trò mũi nhọn trên hàng công nhiều hơn.

Dù được chơi ở vị trí mới và được đá tự do hơn nhưng Sterling vẫn không cho rằng mình “đặc biệt” hơn các đồng đội.

Sao trẻ tài năng của The Kop cho hay: “Tôi cố gắng không nghĩ nhiều về việc đó” Sterling nói với báo chí “Mọi cầu thủ trong đội đều có đóng góp và tôi cũng vậy. Chúng tôi là một đội bóng. Tôi chưa muốn được coi là trụ cột, là cầu thủ không thể thay thế ở đội bóng lúc này. Điều tôi quan tâm nhất là đội dành chiến thắng”.

Về vai trò mới trong mặt trận tấn công, Sterling nói: “Tôi vẫn đang học hỏi. Tôi vẫn luôn cố gắng trau dồi để cải thiện bản thân. Đó là điều cần làm khi thi đấu ở vị trí mới.

“Có những lúc khi đối diện với khung thành, tôi cảm thấy phấn khích, nghĩ rằng mình đã làm được rồi. Nhưng vấn đề là cần phải giữ sự tập trung, nâng tầm màn trình diễn của mình và cố gắng đóng góp cho đội nhiều bàn thắng và đường chuyền thành bàn hơn nữa.

“Tôi có những mục tiêu dành cho cá nhân mình nhưng tôi không muốn chia sẻ ở đây, đề phòng trường hợp tôi không đạt được. Tất nhiên là tôi luôn đặt ra những tiêu chuẩn cho bản thân để vươn tới ở mọi mùa giải và mùa này cũng không phải là ngoại lệ", tiền vệ người Anh kết lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.