"Thánh" Iker tự nhận khuyết điểm trong bàn thua của Porto

H.M (dịch)Cập nhật 06:49 ngày 30/09/2015

Iker Casillas tin rằng bàn thua của Porto có lỗi của anh.

VTV.vn - “Thánh” Iker Casillas cho rằng lẽ ra mình phải đẩy được tình huống đá phạt thành bàn của Chelsea trong trận đấu vừa qua.

Iker Casillas đã thừa nhận trách nhiệm của mình trong bàn thua duy nhất mà Porto phải nhận trong trận đấu với Chelsea vừa kết thúc cách đây ít giờ. Dù vậy, kết quả vô cùng viên mãn cho đội chủ sân Dragao cũng như cá nhân thủ thành người TBN khi họ có được chiến thắng chung cuộc 2-1 còn Iker Casillas vượt qua thành tích của Xavi để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất tại Champions League với 152 lần.

Chia sẻ sau trận đấu, “thánh” Iker nói: “Tôi đã có thể làm được nhiều hơn trong tình huống Willian ghi bàn cho Chelsea nhưng thật khó để thấy được đường bóng. Tuy nhiên, trách nhiệm vẫn thuộc về tôi. Ơn trời là Porto đã thắng”.

“CĐV đội bóng rất tuyệt và không khí trên sân thì không có gì đáng chê. Mọi chuyện đã được phản ánh bằng kết quả trận đấu”, Casillas cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Iker Casillas cũng trả lời về vấn đề rất được dư luận quan tâm, đó là việc anh có bắt tay HLV Jose Mourinho trong dịp này hay không. Được biết, Mourinho và Casillas có mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp trong những năm tháng cuối cùng vị chiến lược gia người BĐN dẫn dắt Real Madrid. Thời điểm đó, Iker Casillas thường xuyên bị HLV Mourinho cho ngồi dự bị để nhường chỗ cho thủ thành Lopez.

Cựu thủ thành Real Madrid chia sẻ: “Tôi không thấy Mourinho. Nếu gặp tôi sẽ bắt tay với ông ấy như với mọi người khác”.