Thóa mạ cảnh sát, Pique móc túi hơn "nửa ngày lương" nộp phạt

H.M (dịch)Cập nhật 17:37 ngày 04/03/2015

Pique phải nhận án phạt 10,500 euro vì tội xúc phạm người thi hành công vụ.

(VTV.vn) - Trung vệ Gerard Pique của Barcelona vừa phải móc tiền túi hơn 10,000 Euro nộp phạt sau khi anh bị tuyên án vì thóa mạ cảnh sát đang thi hành công vụ.

Vụ việc diễn ra vào tháng 10/2014, khi chiếc xe của em trai Pique bị cảnh sát phạt vì đỗ xe không đúng quy định.

Cảnh sát đã ghi vé phạt, tuy nhiên, Pique không phục và cho rằng mình và em trai bị oan. Vì thế, anh đã có màn cự cãi với nhân viên công quyền. Theo một số nhân chứng, Pique thậm chí còn giằng co với cảnh sát tấm vé phạt, vo viên lại rồi ném đi và thản nhiên vào hộp đêm tiếp tục vui chơi.

Thẩm phán tòa án địa phương đã tuyên phạt Pique 10,500 euro (khoảng 245 triệu VND) vì tội “có hành vi thiếu tôn trọng bằng hành động và lời nói” đối với nhân viên thực thi pháp luật.

Pique cũng đã nhận ra sai lầm của mình và lên tiếng xin lỗi trước tòa.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.