Thời còn đầu quân cho Barca, Ibra từng “đi đêm” với Real

T.KCập nhật 16:43 ngày 21/04/2015

Ibra từng ngỏ ý muốn "phản bội" Barca để đoàn tụ với Mourinho ở Real.

VTV.vn - Cho tới trước cuộc đấu lượt về tứ kết Champions League với đội bóng cũ Barca, tờ Marca tiết lộ bí mật “động trời” trên trong cuốn tự truyện của Ibra.

Cụ thể, khi còn đầu quân cho Barcelona giai đoạn 2009-2010, tiền đạo Ibrahimovic từng mạnh dạn hỏi thắng Chủ tịch Sandro Rosell cho phép anh gia nhập binh đoàn của đại kình địch Real Madrid. Thời đó, HLV Mourinho dẫn dắt Real còn Ibra rất muốn đoàn tụ với thầy cũ.

Trước đó, Ibra từng có khoảng thời gian rất được Jose Mourinho trọng dụng trong màu áo Inter Milan. Còn tại Barca, tiền đạo đẳng cấp người Thụy Điển lại không chiếm được thiện cảm của HLV Pep Guardiola. Và đó là lí do khiến Ibra nảy ra ý định mà người xứ Catalan coi là “động trời”.

“Tôi muốn gia nhập Real Madrid”, Ibrahimovic nói với Chủ tịch Rosell – người đã thẳng thừng từ chối vì cho rằng, ông sẽ đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của anh trừ lời đề nghị không thể chấp nhận này.

Dù bày tỏ sự tha thiết và mong mỏi ngày tái ngộ ông thầy người Bồ nhưng cho tới giờ, Ibra vẫn chưa được toại nguyện. Và thực tế là Ibra cũng chưa một lần khoác áo Real Madrid cho tới khi Mourinho tới Chelsea lần thứ hai. Tay săn bàn từng chinh chiến ở hầu hết các giải VĐQG lớn nhất châu Âu như VĐQG Hà Lan, Serie A, La Liga, Ligue 1… này lại chưa một lần tới Premier League. Rất có thể, nếu PSG mất chức vô địch ở Ligue 1 đồng thời bị Barca loại ở Champions League, Ibra sẽ nghĩ tới chuyện sang Chelsea để được thỏa nguyện.

Vắng Ibrahimovic, PSG lại chơi tốt hơn Vắng Ibrahimovic, PSG lại chơi tốt hơn

VTV.vn - VIệc chân sút chủ lực của PSG không thể ra sân trong trận lượt đi tứ kết Champions League với Barca có thể coi là bất lợi lớn. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa chắc đã quá tệ...

Ở trận đấu rạng sáng mai (22/4), Ibra sẽ trở lại trong màu áo PSG sau khi mãn hạn treo giò để hành quân tới Camp Nou. Ở trận lượt đi, khi Ibra vắng mặt vì án treo giò, PSG đã để thua 1-3 ngay tại sân nhà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.