Real Madrid hết chỗ trưng bày cúp Champions League

T.KCập nhật 18:07 ngày 29/05/2018

VTV.vn - Một điều khá thú vị sau khi Real Madrid giành danh hiệu Champions League 2017/18 đó là họ không còn chỗ để trưng bày chiếc cúp thứ 13 này.

Champions League là danh hiệu danh giá bậc nhất ở cấp CLB mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn giành được ít nhất 1 lần. Tuy nhiên, vấn đề của Real Madrid lúc này là họ đang có… quá nhiều cúp bạc Champions League. Thậm chí, đại diện CLB Real Madrid còn cho rằng, đội bóng còn không lường trước được việc Los Blancos có được số danh hiệu quá nhanh tới như vậy khi có 3 chiếc cúp trong 3 năm.

Trên thực tế, phòng trưng bày của Real Madrid đã được mở rộng sau khi Bầy kền kền trắng hoàn tất cú Decima và mang về chiếc cúp Champions League/C1 thứ 10 từ Lisbon. Tuy nhiên, do muốn đặt cùng lúc tất cả các chiếc cúp Champions League/C1 cạnh nhau nên khu vực trưng bày trở nên chật chội. Theo tờ Marca, Real Madrid còn chưa kịp mở rộng khu vực trưng bày đã có được chiếc cúp thứ 13.

Danh hiệu Champions League sau khi Real Madrid có được ở Kiev là chiếc cúp thứ 4 trong 5 năm gần nhất. Việc đội chủ sân Bernabeu không đủ chỗ đặt cúp là một hình tượng cho thấy sự áp đảo và vượt trội của Los Blancos trong giai đoạn hiện tại. Với những siêu sao hàng đầu thế giới như Ronaldo, Benzema, Bale, Modric, Marcelo hay Ramos… Real Madrid gần như thống trị Champions League và tạo ra những kỷ lục rất khó phá đổ.

Real Madrid hết chỗ trưng bày cúp Champions League - Ảnh 1.

Việc Real Madrid độc tôn ở Champions League trong 3 mùa giải vừa qua ngoài mang lại niềm vui trọn vẹn cho các CĐV nhà cũng mang đến những vấn đề cần giải quyết. Đó là việc nhiều sao lớn đã tính chuyện ra đi sau khi "bội thực" danh hiệu với đội nhà, trong đó có Ronaldo và Bale. Tuy nhiên, việc có tới 13 danh hiệu ở phòng trưng bày vẫn là biểu tượng đáng tự hào với Real Madrid khi chưa một đội bóng nào có thể bắt kịp được Los Blancos lúc này.

Các mùa giải Real Madrid giành cúp C1/Champions League: 1955–56, 1956–57, 1957–58, 1958–59, 1959–60, 1965–66, 1997–98, 1999–2000, 2001–02, 2013–14, 2015–16, 2016–17, 2017–18