Trận thua Liverpool đã "giết chết" cơ hội vô địch của Man City

H.M (dịch)Cập nhật 06:36 ngày 02/03/2015

Pellegrini cho rằng rất khó để bắt kịp Chelsea vào lúc này.

(VTV.vn) - Chia sẻ sau thất bại tại Anfield, HLV Manuel Pellegrini cho rằng chính trận thua này đã phá hỏng tham vọng bảo vệ ngôi vô địch của Man City.

Trận thua đau 1-2 trước Liverpool khiến cho Man City không cải thiện được khoảng cách so với Chelsea mà thậm chí, có khả năng bị The Blues bỏ xa tới 8 điểm trên BXH. Đây là một khoảng cách không hề nhỏ và rất khó để thầy trò HLV Manuel Pellegrini có thể san lấp khi Premier League chỉ còn 11 vòng đấu nữa sẽ kết thúc.

Liverpool 2-1 Man City: Siêu phẩm của Coutinho định đoạt trận đấu Liverpool 2-1 Man City: Siêu phẩm của Coutinho định đoạt trận đấu

(VTV.vn) - Giấc mơ bảo vệ chức vô địch của Man City đã bị giáng một đòn mạnh sau trận thua đau đớn 1-2 trước cựu thù Liverpool trên sân Anfield.

Chia sẻ sau trận đấu, vị chiến lược gia người Chile của Man City không giấu nổi sự thất vọng. Ông Pellegrini cho hay: “Chúng tôi vừa thi đấu nhiều hơn một trận và mất đi 3 điểm. Dĩ nhiên, thật khó để lên ngôi đầu bảng với tình thế hiện nay. Nhưng Man City sẽ vẫn phải cố gắng để thi đấu với phong độ cao nhất, sau đó, hãy xem liệu chúng tôi ở đâu khi mùa giải kết thúc.

Cựu HLV Malaga cũng chỉ ra rằng, việc thiếu hiệu quả trong việc kiểm soát đóng đã khiến City thất bại trước Liverpool trong trận đấu tại Anfield. “Đó là một trận đấu khá cân bằng nhưng Liverpool có chiến thắng vì 2 bàn thắng tuyệt đẹp. Dù sao đi chăng nữa, Man City đã mất quá nhiều bóng trong hiệp 1, đặc biệt là 15 phút đầu”.

“Sau đó, Man City đã có bàn gỡ nhờ công của Aguero. Trong hiệp 2, các cầu thủ không thể tiếp cận khung thành Liverpool và họ đã cố thay đổi lối chơi. Tôi thực sự lo ngại về việc các cầu thủ của tôi mất bóng quá nhiều – áp lực là một yếu tố quan trọng. Tôi nhận ra rất nhiều điều cần phải cải thiện ở phần còn lại của mùa giải”, ông Pellegrini kết lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.