Trên khán đài, Pep Guardiola "đứng ngồi không yên" vì Messi

H.M (dịch)Cập nhật 07:21 ngày 19/03/2015

VTV.vn - HLV của Bayern Munich - Guardiola vừa có chuyến “du lịch” ngắn ngày tới TBN để xuất hiện trên khán đài SVĐ Camp Nou và theo dõi các học trò cũ như Messi, Iniesta… thi đấu.

Đây là lần đầu tiên Pep Guardiola bị bắt gặp tại sân Camp Nou sau 3 năm kể từ ngày ông chia tay với CLB Barcelona. Vị chiến lược gia người TBN cũng thừa nhận rằng ông cảm thấy “rất tuyệt vời” khi được theo dõi Los Blaugrana từ trên khán đài.

Guardiola rời Barcelona cuối mùa giải 2011/12 sau một năm đại thất bại. Trong suốt những năm tháng còn dẫn dắt Los Blaugrana, cựu cầu thủ của gã khổng lồ xứ Catanlunya đã góp phần mang về 3 danh hiệu La Liga, 2 Copa del Reys, 2 chức vô địch FIFA Club World Cup và 2 danh hiệu Champions League.

Sau 1 năm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tại Mỹ, Pep Guardiola trở lại công tác huấn luyện trên cương vị HLV trưởng của Bayern Munich và nhanh chóng giúp Hùm xám xứ Bavaria trở lại thống trị đấu trường Bundesliga.

Từ đó cho tới nay, Bayern Munich chưa từng một lần dụng độ Barcelona khiến Pep Guardiola chưa có cơ hội trở lại với Camp Nou.

Lần này, sau khi chứng kiến đội bóng cũ thi đấu với Man City, HLV Pep Guardiola tỏ ra rất phấn khích, đặc biệt là với màn trình diễn của cậu học trò cưng thuở nào – Lionel Messi. Sau hiệp 1, ông chia sẻ với đài địa phương: “Messi thi đấu rất tốt. Thật tuyệt khi được theo dõi cậu ấy chơi bóng. Các cầu thủ khác của Barcelona cũng đã chơi hay và họ đang có một mùa giải tuyệt vời. Họ đã tạo ra được rất nhiều cơ hội ở trận này”.

“Đây là một trận đấu hay để theo dõi. Tôi chưa từng trở lại Camp Nou trước đó và tôi cảm thấy trận đấu này thật đáng để xem”, HLV Pep Guardiola kết lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.