Van Gaal nhắn Falcao: Đừng tưởng đắt mà tôi không loại!

H.M (dịch)Cập nhật 16:28 ngày 19/01/2015

Vị chiến lược gia người Hà Lan "bóng gió" cho rằng giá trị chuyển nhượng không thể quyết định cơ hội ra sân của Falcao.

Vị chiến lược gia cá tính người Hà Lan – Louis van Gaal cho rằng giá trị chuyển nhượng không ảnh hưởng tới quyết định chọn người của ông - và Falcao chưa bao giờ ngoại lệ.

Ở trận đấu với QPR cuối tuần qua, Man Utd đã chuyển đổi linh hoạt đội hình từ 3 trung vệ sang đội hình 4-4-2 kim cương và sự thay đổi này đã góp phần mang về cho Quỷ đỏ 3 điểm trọn vẹn dù cho trước đó họ thi đấu đầy bế tắc.

Tuy nhiên, HLV Louis van Gaal cho rằng sự thay đổi đó là bởi ông cảm thấy cần thiết chứ không phải bởi việc những CĐV Man Utd la hét ầm ĩ trên khán đài sân Loftus Road.

Ông nói: “Tôi không thể chiều lòng hết người hâm mộ bởi Man Utd có nhiều người hâm mộ đến mức nào chúng ta đã rõ. Bạn cũng không cần quan tâm tới 600 ý kiến trong số hàng triệu ý kiến”.

“Để nhìn vào các cầu thủ, để gắn kết các cầu thủ, để nhận định và phân tích: đó là công việc của Louis van Gaal!”, vị chiến lược gia người Hà Lan cho biết thêm.

Fellaini nổ súng, Man Utd thắng nhọc QPR Fellaini nổ súng, Man Utd thắng nhọc QPR

Dù chơi không quá hay nhưng Man Utd vẫn tìm lại được niềm vui chiến thắng trước đội bóng xếp áp chót giải Ngoại hạng Anh QPR.

Sau chiến thắng 2-0 tại Loftus Road, Radamel Falcao tiếp tục phải hứng chịu những lời chỉ trích từ người hâm mộ khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Và HLV Louis van Gaal cũng nhắc nhở cậu học trò người Colombia rằng giá trị chuyển nhượng sẽ không thể đảm bảo cơ hội ra sân vững chắc cho anh.

Vị chiến lược gia có biệt danh Tulip thép chia sẻ: “Mỗi cầu thủ đều có cơ hội như nhau, không quan tâm người đó là ai. Man Utd có 29 cầu thủ và chúng tôi không quan tâm đặc biệt đến ai cả. Trước trận đấu này, tôi chỉ nghĩ với việc làm thế nào để thi đấu tốt và sau đó tôi theo dõi các cầu thủ trên sân tập để quyết định danh sách ra sân. Không thể mãi ưu tiên những cầu thủ đắt giá và nếu một cầu thủ trẻ không bao giờ có cơ hội, tôi không thể được coi là một HLV giỏi”.

“Tôi phải đối xử công bằng với tất cả các học trò theo một quy tắc chung và đòi hỏi họ đáp ứng những yêu cầu giống nhau. Thật khó để hiểu được cách truyền thông đang nghĩ, rằng: khi bạn chi nhiều tiền cho một cầu thủ, bạn luôn phải cho cậu ta vào đội hình chính thức”, HLV Louis van Gaal kết lại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.