Vượt mặt Gerrard, Kaka nhận lương cao nhất MLS

T.KCập nhật 00:49 ngày 24/09/2015

Kaka là cầu thủ có mức lương "khủng" nhất MLS.

VTV.vn - Cùng chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, Kaka lại vượt trên Gerrard, Lampard hay Pirlo về mặt thu nhập tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Trong khi hai tiền vệ trung tâm nổi tiếng của giải Ngoại hạng Anh là Gerrard và Lampard hay tiền vệ ngôi sao của Serie A Pirlo mới chỉ chia tay bóng đá đỉnh cao 1 mùa giải, Kaka dường như đã ở bên kia sườn dốc từ khá lâu. Tuy thế, Quả bóng vàng FIFA năm 2007 mới là người có mức lương cao nhất giải Nhà nghề Mỹ.

Cùng chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng CLB Orlando City đã dành cho Kaka ưu đãi vượt trội so với các đồng nghiệp ở New York City và LA Galaxy. Cụ thể, Kaka nhận đủ 6,66 triệu USD/năm và có thể tăng lên 7,16 triệu USD vào năm tới. Mức lương mà công thần một thời của AC Milan nhận được bỏ xa khoản lương hàng năm của Gerrard (6,2 triệu USD), Lampard (6 triệu USD) hay Pirlo (2 triệu USD).

Gerrard vừa chia tay Liverpool được vài tháng nhận mức lương khủng lại MLS nhưng vẫn kém Kaka.

Đồng đội của Lampard và Pirlo tại New York City – đội bóng có cùng chủ sở hữu với Man City - là tiền đạo David Villa cũng có mức lương thuộc hàng cao tại MLS với 5,6 triệu USD. Trong khi đó, đồng đội của Gerrard tại LA Galaxy là Giovani Dos Santos, Robbie Keane hay Omar Gonzalez cũng là những người được đối đãi tử tế với mức lương cao chẳng kém là bao so với thời kỳ thi đấu đỉnh cao.

 

Voi rừng Drogba nhận lương "bèo" tại Montreal Impact.

 

Đáng nói, trong bảng lương mà các cầu thủ MLS thực lĩnh này, tiền đạo nổi tiếng thời còn chơi cho Chelsea là Didier Drogba chỉ nhận được 1,67 triệu USD từ CLB Montreal Impact. Đội bóng này vì thế bị mang danh là keo kiệt khi trả cho cựu thủ quân của West Ham là Reo-Coker có 275 nghìn USD.

 

Shaun-Wright Phillips (phải) nhận được mức lương chỉ bằng 1/5 người em Bradley.

 

Một so sánh thú vị khác đó là không hiểu vì lí do gì, người anh Shaun-Wright Phillips – tiền vệ có tiếng thời còn chơi cho Man City lại lép vế so với cậu em trai kém tên tuổi Bradley. New York Red Bulls chỉ trả cho Shaun 116 nghìn USD trong khi thanh toán cho người em Bradley khoản tiền gấp 5 lần.

MLS được coi là miền đất hứa của các danh thủ đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ. Những ngôi sao tuổi băm (ngoài 30 tuổi) thường chọn MLS để thi đấu để nhận mức lương hậu hĩnh so với phong độ hiện tại, cũng như nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt của khán giả Mỹ và được đối đãi như với những ngôi sao đích thực giống như thời còn chinh chiến ở châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Mbappe nhận lương cao nhất bóng đá châu Âu

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Sau khi Messi và Ronaldo rời Châu Âu để sang thi đấu ở các châu lục khác thì lúc này ai là người được hưởng lương cao nhất bóng đá châu Âu?