Wenger báo tin buồn về Giroud

Theo Người Lao ĐộngCập nhật 23:01 ngày 20/12/2017

Giroud chấn thương ngay trong thời điểm gây cấn nhất của mùa giải

VTV.vn - Tiền đạo Oliver Giroud của Arsenal dự kiến sẽ ngồi ngoài 3 tuần vì chấn thương vừa gặp phải trong trận thắng West Ham ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh.

Trên sân nhà Emirates rạng sáng 20-12, Arsenal vất vả vượt qua West Ham với tỉ số 1-0 bằng pha lập công của D. Welbeck ở cuối hiệp 1.

Chiến thắng của "pháo thủ" phải trả giá bằng chấn thương của tiền đạo Giroud, người rời sân nhường chỗ cho R. Nelson ở phút 78 vì bị đau dây chằng.

Tiền đạo người Pháp sẽ được kiểm tra y tế trong ngày hôm nay để xác định mức độ chấn thương. Theo các bác sĩ những chấn thương tự Giroud thông thường sẽ mất 3 tuần để bình phục.

HLV Wenger cho biết sau trận: "Trận đấu kết thúc đúng như chúng tôi mong muốn ngoài trừ trường hợp của Giroud. Cậu ta chắc chắn vắng mặt trong trận tiếp Liverpool (vòng 19 Premier League, ngày 23-12). Một chấn thương dây chằng thường mất ít nhất 21 ngày để bình phục nên có vẻ cậu ta cũng sẽ vắng mặt luôn trong dịp Giáng sinh và năm mới".

Wenger báo tin buồn về Giroud - Ảnh 1.

Giroud là tiền đạo có thành tích ghi bàn tốt nhất của Arsenal ở Premier League mùa này với 4 bàn/15 trận, sau Lacazette với 8 bàn/18 trận.

Chiến lược gia người Pháp cho biết thêm việc các cầu thủ chấn thương luôn là nỗi ám ảnh với các HLV nhưng không vì thế mà ông quá lo lắng. "Khi có cầu thủ chấn thương tôi phải sắp xếp lại đội hình để phù hợp với lịch thi đấu. Điều đó sẽ tạo áp lực thêm về phần còn lại của đội hình, Nhưng tôi vẫn có Theo Walcott, Danny Welbeck và Alexis Sanchez, những người có thể chơi tốt trong vài trò tiền đạo cắm" - Wenger nói thêm.

Ngoài Giroud, Francis Coquelin cũng rời sân với đôi chân khập khiễng vì chấn thương tương tự nhưng HLV Wenger hy vọng tiền vệ này có thể ra sân ở đại chiến với Liverpool.

Wenger báo tin buồn về Giroud - Ảnh 2.