Balotelli: Tôi đã thành công hơn nếu da trắng

H.M (dịch)Cập nhật 10:00 ngày 06/04/2018

VTV.vn - Thần đồng của bóng đá Italy một thời – Mario Balotelli tin rằng con đường sự nghiệp của anh sẽ thành công hơn nếu anh mang màu da trắng.

Nhận được nhiều kỳ vọng song Mario Balotelli không thể vươn tầm trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới. Thậm chí, dù chưa tới tuổi 30 song sự nghiệp của "Super Mario" đang ngày càng đi xuống vì những rắc rối cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Trong một chia sẻ gần nhất, tiền đạo đang chơi cho CLB Nice tin rằng việc là cầu thủ da màu khiến anh gặp nhiều vấn đề và đó là một trong những lý do mà sự nghiệp của anh không thể đạt tới đỉnh cao.

"Trên SVĐ người hâm mộ hô vang: Người da đen không thể là người Italy. Và những lời lẽ đó hướng về tôi. Ngay cả khi tôi sinh ra ở đất nước Italy, họ chỉ công nhận tôi là công dân Italy khi đủ 18 tuổi" – Balotelli nhận định – "Tôi nghĩ rằng nếu mình da trắng thì sẽ gặp ít vấn đề hơn. Có lẽ tôi cũng đã gây ra một số vấn đề cho riêng mình và có thái độ không đúng ở một vài thời điểm".

"Italy không phải đất nước phân biệt chủng tộc sâu sắc nhưng một số thành phần vẫn mang nặng tư tưởng như thế. Sự thay đổi nằm trong tay thế hệ chúng ta. Chúng ta phải dạy dỗ con cháu mình rằng mọi người hoàn toàn bình đẳng như nhau".

Trong quá khứ Balotelli từng nhiều lần bị phân biệt chủng tộc ở nhiều CLB mà anh khoác áo. Ở cấp độ ĐTQG, truyền thông Italy từng rất gay gắt với việc triệu tập các cầu thủ nhập tịch lên tuyển song trong thời gian gần đây quan điểm này đã thay đổi khi những cái tên xuất sắc như Thiago Motta, Balotelli, Amauri, Dani Osvaldo hay Jordinho có khá nhiều đóng góp cho Azzurri.