Barcelona hướng tới chức vô địch chưa từng có trong lịch sử CLB

H.M (dịch)Cập nhật 13:37 ngày 23/03/2018

VTV.vn - Không chỉ đang băng băng hướng về ngôi vô địch La Liga, Barcelona còn có cơ hội sở hữu hàng loạt giải thưởng cá nhân cao quý nhất mùa giải.

Barcelona đang một mình một ngựa trên con đường giành chức vô địch La Liga thứ 25 trong lịch sử CLB. Hiện tại, Los Blaugrana đã bỏ xa đối thủ bám đuổi là Atletico Madrid tới 11 điểm. Với phong độ "hủy diệt" như bây giờ, việc thầy trò HLV Valverde đăng quang chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bên cạnh đó, chức vô địch của Barcelona có thể sẽ càng trở nên tuyệt vời hơn khi đội bóng này đang đứng trước cơ hội giành ngai vàng một cách hoàn hảo nhất.

Cụ thể, ngoài chức vô địch La Liga, Barcelona còn đang có lợi thế ở 2 cuộc đua giành Pichichi (Vua phá lưới) và Zamora (Thủ thành xuất sắc nhất), đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất và đội bóng để lọt lưới ít nhất.

Đã từ rất lâu rồi, La Liga chưa chứng kiến một nhà vô địch toàn diện đến như thế. Trong quá khứ, chỉ có 3 CLB từng giành cả La Liga và 2 danh hiệu Pichichi - Zamora gồm Athletic Bilbao (1929-30), Valencia (1943-44), Real Madrid (1960-61, 1962-63 và 1987-88). Và Barcelona mùa 2017-18 có lẽ đang mong muốn trở thành CLB tiếp theo làm được điều này.

Ở cuộc đua Vua phá lưới (Pichichi), Lionel Messi đang dẫn đầu với 25 bàn thắng, hơn Cristiano Ronaldo 3 bàn. Trong khi đó, ở cuộc đua Zamora (thủ môn xuất sắc nhất), Marc-Andre Ter Stegen đang dẫn đầu khi chỉ để lọt lưới 13 bàn sau 29 trận, ít hơn 1 bàn so với Jan Oblak – người 2 mùa giải liên tiếp sở hữu danh hiệu kể trên.

Với 13 bàn thua, Barcelona là CLB phải nhận ít bàn thua nhất và sở hữu hàng công mạnh nhất với 74 bàn thắng. Ngoài ra, Barcelona vẫn chưa nhận thất bại nào ở La Liga mùa này (thắng 23, hòa 6).

Nếu thành công ở mọi hạng mục kể trên, đây chắc chắn là một trong những chức vô địch La Liga đáng nhớ nhất trong lịch sử vẻ vang của Barcelona.