Benzema bị cấm vào tuyển Pháp vô thời hạn

Cập nhật 11:21 ngày 10/12/2015

Trong buổi họp báo chiều ngày 10/12, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) Noël Le Graët đã cho biết tiền đạo Karim Benzema sẽ không được triệu tập vào đội tuyển Pháp do anh dính líu vào scandal tống tiền đồng đội Valbuena.


 


Chủ tịch liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) Noël Le Graët

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Graët nói trong buổi họp báo: 'Chính tôi, trong tư cách chủ tịch FFF, chứ không phải bất kỳ ủy ban chuyên trách hay ủy ban đạo đức, quyết định Karim Benzema không được khoác áo tuyển Pháp cho đến khi vụ việc được làm sáng tỏ'.

Cũng trong buổi họp báo, Graët cho rằng Valbuena chỉ là nạn nhân, anh hoàn toàn có thể được triệu tập lên tuyển nếu đáp ứng đủ yêu cầu của HLV trưởng Didier Deschamps.

Lệnh cấm đối với Benzema sẽ có thể kéo dài đến sau Euro 2016, nếu như vụ việc chưa được giải quyết xong. Tuy nhiên ông chủ của FFF hy vọng một kết thúc hòa giải êm ái giữa hai cầu thủ: 'Có những thời điểm khó khăn trong gia đình, trong tình bạn. Chúng ta phải biết cách tha thứ khi chúng ta có thể'.


 


Sự nghiệp của Benzema tại ĐT Pháp đang đứng trước một khó khăn rất lớn


Tháng rồi, Benzema bị điều tra chính thức về vai trò trong vụ tống tiền để hủy clip sex của tuyển thủ Pháp 31 tuổi Valbuena.

Sự việc xảy ra vào ngày 5-10 khi tuyển Pháp tập trung, Benzema đã đề nghị Valbuena nói chuyện với những kẻ tống tiền, một trong số này là bạn từ thuở thiếu thời của Benzema. Valbuena cho biết trong cuộc đối thoại, Benzema đã gián tiếp đề nghị anh trả tiền chuộc để hủy đoạn clip.

Đáp lại, Benzema - cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại tuyển Pháp với 27 bàn sau 81 trận - cho rằng anh bị 'bức hại' và được HLV tuyển Pháp Didier Deschamps ủng hộ.

Ngay sau khi sự việc nổ ra, giới quan chức Pháp rất muốn trừng phạt mạnh tay Benzema. Trong số này, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho rằng nên đuổi Benzema khỏi đội tuyển.

Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)