Benzema vẫn “ấm ức” vì bị loại khỏi Euro 2016

Tuấn HiệpCập nhật 14:30 ngày 01/06/2016

VTV.vn - Đồng quan điểm với huyền thoại Eric Cantona, Karim Benzema cho rằng HLV Didier Deschamps đã bị chi phối bởi các vấn đề sắc tộc trong việc lên danh sách ĐT Pháp tại Euro 20

Như đã biết HLV Didier Deschamps đã quyết định loại Karim Benzema khỏi danh sách dự Euro 2016 vì vụ scandal với Mathieu Valbuena. Ngoài Benzema, một trường hợp bị loại cũng gây ra nhiều tranh cãi khác là Hatem Ben Arfa, cầu thủ đã ghi tới 17 bàn và kiến tạo 6 lần, giúp Nice giành suất dự Europa League mùa tới.

Một điều đáng chú ý, đó là cả Benzema và Ben Arfa đều có gốc gác Phi châu, và điều này vô tình dẫn đến những nghi ngờ về sự phân biệt sắc tộc.

Vấn đề này đã bị huyền thoại bóng đá Pháp Eric Cantona dấy lên, và giờ đến lượt Karim Benzema, “nạn nhân” của chính vụ việc.

“Ông ấy (HLV Didier Deschamps) đã bị chi phối bởi áp lực của các vấn đề sắc tộc”, Benzema phát biểu trên tờ Marca. “Tôi không biết nữa, có thể đó là quyết định được áp đặt cho ông ấy bởi tôi có mối quan hệ rất tốt với ông ấy, với Chủ tịch và tất cả mọi người”.

Benzema mới vô địch Champions League trong màu áo Real Madrid (Ảnh: Getty Images)
Benzema mới vô địch Champions League trong màu áo Real Madrid (Ảnh: Getty Images)

Nếu bỏ qua những vấn đề bên lề như đã nói, Benzema hẳn có lí do để phàn nàn, đơn giản bởi anh đã thi đấu rất tốt và ghi tới 28 bàn thắng trong mùa giải vừa qua.

“Ở khía cạnh thể thao, thật khó để lí giải vì sao tôi bị loại. Về mặt pháp lí mà nói, tôi đã bị kết tội đâu. Tôi vô tội, chúng ta phải chờ đến lúc phán quyết nữa cơ mà. Tôi yêu bóng đá và muốn thi đấu cho đội bóng của mình”, chân sút sinh năm 1987 khép lại.