Bốc thăm tứ kết Champions League: Các "ông lớn" nói gì?

H.M (dịch)Cập nhật 22:50 ngày 16/03/2018

VTV.vn - Kết quả bốc thăm tứ kết Champions League không khiến các đội bóng bất ngờ. 8 CLB trụ lại ở vòng đấu này đều tự tin có thể đánh bại đối thủ của mình.

Sau lễ bốc thăm vừa được tiến hành chiều 16/3, 4 cặp đấu tứ kết Champions League 2017/18 đã được xác định gồm: Sevilla - Bayern Munich, Juventus – Real Madrid, Barcelona – Roma, Liverpool – Man City.

Khi giành tấm vé tới vòng đấu này, các đội bóng đều rất có thực lực, vì thế, bên cạnh việc dè chừng đối thủ của mình, các CLB đều rất tự tin sẽ có thể thi đấu tốt và giành lấy phần thắng.

Nhận định về trận đấu tái hiện trận chung kết Champions League 2016/17 giữa Juventus và Real Madrid, huyền thoại Bianconeri – Pavel Nedved, người đang nắm giữ cương vị Giám đốc thể thao của CLB chia sẻ: "Tôi không nghĩ 2 CLB sẽ bị ảnh hưởng bởi kết quả của trận chung kết mùa giải trước. Đây là một cuộc đọ sức hoàn toàn khoác khi chúng tôi sẽ đối đầu trong 180 phút".

"Tôi nghĩ Juventus sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Real, đặc biệt là 2 cầu thủ quan trọng của họ sẽ không có mặt ở trận lượt đi".

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Man City Txiki Begiristrain tỏ ra đánh giá cao đối thủ Liverpool trong lần đọ sức tới – "Liverpool là một đối thủ rất khó khăn. Man City sẽ phải đối đầu với một đội bóng khác của Premier League, đó là điều mà không ai mong muốn xảy ra ở Champions League. Chúng tôi hiểu rõ nhau, điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn".

Ở chiều ngược lại, HLV Jurgen Klopp tỏ ra khá tự tin khi lá thăm đưa Man City trở thành đối thủ ở vòng đấu tới của The Kop.

"Liverpool đã thua 1 trận và thắng 1 trận trước Man City tại Premier League và tôi không nghĩ với họ, Liverpool là lá thăm may mắn. Đó là dấu hiệu cho thấy Liverpool nguy hiểm thế nào" – vị chiến lược gia người Đức chia sẻ.

Cặp đấu được đánh giá là có sự chênh lệch nhất về mặt tương quan lực lượng ở vòng đấu này là Barcelona và AS Roma. Tuy nhiên, huyền thoại của Gillarossi - Francesco Totti cũng cảnh báo Barca không nên coi thường đối thủ của mình.

"Roma biết mình sẽ gặp một đối thủ hàng đầu, dù là ai đi chăng nữa. Nhưng chúng tôi tự tin rằng mình sẽ đại diện cho màu áo mình mặc một cách xứng đáng nhất".

Ở cặp đấu còn lại giữa Bayern Munich và Sevilla, Hùm xám không tỏ ra chủ quan trước đối thủ vừa đánh bại Man Utd ở vòng đấu trước. "Thuyền trưởng" Bayern – Jupp Heynckes nhận định: "Tôi biết rõ Sevilla. Họ chơi bóng sáng tạo và ổn định hơn kể từ khi Montella có mặt. Đây sẽ là một đối thủ khó nhằn với Bayern Munich".

Theo lịch, các trận lượt đi tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào các ngày 3-4/4. Các trận lượt về sẽ diễn ra sau đó 1 tuần. Trận chung kết của mùa giải này sẽ được tổ chức tại sân Olimpiyskiy (Kiev – Ukraine) vào ngày 26/5.