Brazil sẽ mang tới World Cup thứ bóng đá hấp dẫn

H.M (dịch)Cập nhật 06:57 ngày 31/05/2018

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Trụ cột của ĐT Brazil – trung vệ kỳ cựu Thiago Silva cho rằng Selecao sẽ mang tới World Cup 2018 thứ bóng đá hấp dẫn cùng quyết tâm vô địch.

Trong lần World Cup được tổ chức tại quê nhà, dù mang rất nhiều kỳ vọng tuy nhiên ĐT Brazil đã thất bại ê chề trước ĐT Đức – đội bóng sau đó đăng quang ngôi vô địch. Và khi nỗi buồn đã nguôi ngoai đi lần này, giờ là lúc để Selecao một lần nữa mơ về đỉnh cao của bóng đá thế giới.

Trung vệ kỳ cựu của Brazil – Thiago Silva tin rằng đội bóng áo vàng Nam Mỹ sẽ mang tới cho World Cup những màn trình diễn tuyệt vời cho mùa hè này. Bên cạnh đó, Brazil cũng sẽ nỗ lực để chạm tay tới chiếc cúp vàng danh giá.

Chia sẻ về mục tiêu của Brazil tại World Cup 2018, Thiago Silva cho hay: "Brazil đã có sự chuẩn bị kỹ ở World Cup lần này. Đầu tiên là với HLV Dunga và bây giờ là Tite. Chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều trong 2 năm qua".

"Brazil đang đứng trước cơ hội và đặt mục tiêu viết lại giấc mơ vô địch của mình. Brazil không hứa sẽ giành chức vô địch mà chỉ có thể nói toàn đội sẽ mang tới những màn trình diễn mê hoặc.

"Mọi người sẽ chứng kiến một Brazil chơi thật tốt ở mỗi trận đấu tới. Và đến khi World Cup khởi tranh, Brazil sẽ đạt đỉnh phong độ và có những màn trình diễn tuyệt vời. Tôi không muốn so sánh với thế hệ trước bởi tôi tin rằng mỗi thời điểm ĐT Brazil đều có phong cách riêng, lịch sử cũng như những danh hiệu.

"Brazil hiện nay rất khác. Chúng tôi là một đội bóng khác với những con người khác. Chúng tôi đang cố gắng để đạt tới mục tiêu, có lẽ chúng tôi đã thi đấu tốt hơn, điều đó hãy để khán giả trả lời.

"Brazil đang chuẩn bị sẵn sàng vào lúc này. Trước mắt, chúng tôi sẽ có 2 trận giao hữu để tìm thấy sự tự tin trước thềm World Cup" – trung vệ kỳ cựu của ĐT Brazil cho biết thêm.

Sau Messi - Ronaldo sẽ là màn so tài giữa Endrick và Lamine Yamal

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong tương lại, rất có thể người hâm mộ sẽ được chứng kiến 1 cuộc đối đầu đáng chờ đợi khác trong trận El Clasico, đó là giữa Endrick và Lamine Yamal.