Các CLB Ngoại hạng Anh bị ảnh hưởng thế nào bởi các đợt tập trung ĐTQG

Phạm Anh (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:39 ngày 22/03/2017

VTV.vn - Giải Ngoại hạng Anh sẽ tạm nghỉ cuối tuần này để các cầu thủ về làm nghĩa vụ với ĐTQG trong các trận giao hữu và vòng loại World Cup 2018 sau đây ít ngày.

Giai đoạn này sẽ là giai đoạn khó khăn với các CLB bởi sau đợt tập trung này, ít nhiều lực lượng của họ sẽ bị ảnh hưởng. Vậy đội nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất?

Nhìn vào danh sách các cầu thủ phải trở về tập trung cho ĐTQG, có thể thấy Chelsea vẫn là đội lợi thế nhất. Họ tuy cũng mất nhiều cầu thủ nhưng có 3 người được dưỡng sức hoàn toàn dịp này là Cesc Fabregas, David Luiz và Marcos Alonso do không bị triệu tập. Cả 3 đều đóng vai trò quan trọng, và sẽ mang đến lợi thế không nhỏ cho Chelsea khi Ngoại hạng Anh trở lại.

Ngoài ra những ngôi sao tấn công chủ chốt của Chelsea như Costa và Pedro sẽ không phải di chuyển xa vì chỉ đá ở Châu Âu nên không mất sức quá nhiều. Hazard chấn thương nên đây sẽ dịp tốt để cầu thủ người Bỉ có sự trở lại tốt nhất khi vòng 30 Ngoại hạng Anh bắt đầu.

Tottenham không có ngôi sao chủ lực nào phải di chuyển quãng đường quá xa nhưng trụ cột nào của họ cũng phải tập trung cho ĐT. Trong khi đó thì với Arsenal, Manchester City, Manchester United và Liverpool, những ngôi sao quan trọng nhất của như Sanchez, Aguero hay Coutinho, Mane sẽ phải di chuyển rất nhiều nên sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực.

Rõ ràng, mọi thứ đang ủng hộ Chelsea đến gần hơn tới chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

Sau Messi - Ronaldo sẽ là màn so tài giữa Endrick và Lamine Yamal

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong tương lại, rất có thể người hâm mộ sẽ được chứng kiến 1 cuộc đối đầu đáng chờ đợi khác trong trận El Clasico, đó là giữa Endrick và Lamine Yamal.