Chỉ ăn thịt, cá, rau xà lách… Messi đã hết chứng nôn khan

VTV SportsCập nhật 15:39 ngày 21/03/2018

VTV.vn - Trong một chia sẻ mới đây trên kênh truyền hình Mỹ, La Cornisa, Leo Messi đã tiết lộ lí do anh không còn mắc chứng nôn khan khi thi đấu trên sân.

Người hâm mộ trên toàn thế giới và đặc biệt là các fan của Barcelona cũng như ĐT Argentina đã không ít lo lắng bởi những lần chứng kiến Lionel Messi gập người, nôn khan trên sân đấu.

Lần đầu tiên NHM chứng kiến Messi nôn khan trên sân là ở trận đấu giao hữu giữa Argentina với Romania tại Bucharest cách đây 4 năm. Đến vòng loại World Cup 2018 và 1 số trận đấu của Barca, tiền đạo 31 tuổi cũng bị các triệu chứng tương tự.

Chỉ ăn thịt, cá, rau xà lách… Messi đã hết chứng nôn khan - Ảnh 1.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Messi đã không còn mắc chứng nôn khan này. Trong một chia sẻ mới đây trên kênh truyền hình Mỹ, La Cornisa, Leo Messi đã tiết lộ lí do anh không còn mắc chứng nôn khan khi thi đấu trên sân.

"Tôi không biết tôi đã ăn những đồ ăn gì tồi tệ trong nhiều năm qua. Đó là những đồ uống có ga, rượu, bánh bích quy và sô cô la", Messi chia sẻ. Anh tiếp: "Bây giờ tôi chỉ ăn thịt, cá, rau xà lách. Mọi thứ được tổ chức và chăm sóc tốt. Đôi khi tôi có uống chút rượu vang nhưng đó không phải là vấn đề".

Ở thời điểm hiện tại, Messi đang thi đấu bùng nổ trong màu áo Barcelona tại giải quốc nội La Liga cũng như Champions League.